Ấn Độ thử nghiệm thành công bom lượn tầm xa “Gaurav”

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/4, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Ấn Độ (DRDO) đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm bom lượn tầm xa mang tên “Gaurav,” được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI.

Ấn Độ thử nghiệm thành công bom lượn tầm xa “Gaurav”

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/4, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Ấn Độ (DRDO) đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm bom lượn tầm xa mang tên “Gaurav,” được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI.

Ấn Độ thử nghiệm thành công bom lượn tầm xa “Gaurav”

Bom lượn tầm xa “Gaurav” được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI. (Nguồn: Không quân Ấn Độ)

Đây là bước đột phá quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa vũ khí nội địa, mở đường cho việc trang bị loại bom tiên tiến này cho Không quân Ấn Độ (IAF).

“Gaurav” là loại bom lượn nội địa nặng 1.000kg, do DRDO tự thiết kế và phát triển.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các cuộc thử nghiệm diễn ra từ ngày 8-10/4 đã chứng minh hiệu quả hoạt động vượt trội của loại vũ khí này, với tầm bắn gần 100km và khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cực cao.

Trong quá trình thử nghiệm, bom “Gaurav” được tích hợp vào nhiều loại vũ khí trên máy bay, với các cấu hình đầu đạn khác nhau.

Mục tiêu thử nghiệm được đặt trên các đảo nhằm đánh giá toàn diện hiệu suất và khả năng ứng dụng của vũ khí trong điều kiện thực tế. Các quan chức cấp cao của DRDO và IAF đã trực tiếp tham gia giám sát và đánh giá kết quả thử nghiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã gửi lời chúc mừng đến DRDO, IAF cùng các đối tác trong ngành vì thành tựu đáng kể này. Ông nhấn mạnh sự phát triển thành công bom lượn tầm xa như “Gaurav” sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang Ấn Độ trong tương lai.

Loại bom này được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Imarat và Cơ sở Nghiên cứu-Phát triển Vũ khí của DRDO, với sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác trong nước.

Đặc biệt, những tên tuổi lớn như Adani Defence Systems and Technologies, Bharat Forge cùng với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, sản xuất và hiện thực hóa hệ thống vũ khí này.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng ghi nhận sự đóng góp của Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định Hàng không quân sự cùng Tổng cục Đảm bảo Chất lượng Hàng không trong việc hỗ trợ hoạt động chứng nhận, đảm bảo chất lượng đối với loại bom này.

Với thành công của các cuộc thử nghiệm, bom “Gaurav” hiện đang trong lộ trình sẵn sàng được đưa vào IAF - một bước tiến mang tính chiến lược trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe và năng lực tác chiến từ xa của lực lượng không quân nước này./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc chi gần 757 tỷ USD xây hệ thống cơ sở hạ tầng nước lớn nhất thế giới

Trung Quốc chi gần 757 tỷ USD xây hệ thống cơ sở hạ tầng nước lớn nhất thế giới

Thế giới
Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc (MWR) Lý Quốc Anh cho biết nước này đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nước lớn nhất, toàn diện nhất thế giới. Tổng đầu tư vào bảo tồn nước trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm thứ 14 (2021-2025) dự kiến sẽ vượt 5.400 tỷ...
Xung đột Gaza: Mỹ công bố kế hoạch hoà bình

Xung đột Gaza: Mỹ công bố kế hoạch hoà bình

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Bản kế hoạch này đã được người đứng đầu Chính phủ Israel chấp thuận, đồng thời nhận...
Tổng thống D.Trump tuyên bố áp thuế mạnh để phục hồi ngành điện ảnh và nội thất

Tổng thống D.Trump tuyên bố áp thuế mạnh để phục hồi ngành điện ảnh và nội thất

Phân tích bình luận
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp mức thuế 100% đối với tất cả các bộ phim sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ, lặp lại lời đe dọa từng đưa ra hồi tháng 5 và có thể làm đảo lộn mô hình kinh doanh toàn cầu của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long