Adipec 2025: “Big Tech” bắt tay “Big Oil” lần đầu tiên thảo luận về AI

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (Big Tech) sẽ lần đầu tiên chia sẻ sân khấu với các “ông lớn” dầu mỏ (Big Oil) tại Triển lãm và Hội nghị Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi (Adipec) năm nay (dự kiến diễn ra từ 3-6/11) tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng và đổi mới trong lĩnh vực năng lượng.

Adipec 2025: “Big Tech” bắt tay “Big Oil” lần đầu tiên thảo luận về AI

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (Big Tech) sẽ lần đầu tiên chia sẻ sân khấu với các “ông lớn” dầu mỏ (Big Oil) tại Triển lãm và Hội nghị Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi (Adipec) năm nay (dự kiến diễn ra từ 3-6/11) tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng và đổi mới trong lĩnh vực năng lượng.

Adipec 2025: Big Tech bắt tay

Biểu tượng tập đoàn Chevron tại một trạm xăng ở El Monte, Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ban tổ chức, các lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn dầu khí lớn như BP, Chevron, ExxonMobil và TotalEnergies, cùng các doanh nghiệp nhà nước của UAE như Adnoc, sẽ tiếp tục dẫn dắt chương trình hội nghị.

Đáng chú ý, Chủ tịch Microsoft Brad Smith sẽ có bài phát biểu trong ngày khai mạc, đánh dấu sự hiện diện ngày càng đậm nét của công nghệ tại sự kiện năng lượng lớn nhất khu vực Trung Đông.

Microsoft thời gian qua đã mở rộng hoạt động mạnh mẽ tại UAE, ký kết nhiều thỏa thuận hàng tỷ USD, trong đó có khoản đầu tư 1,5 tỷ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo G42 của Abu Dhabi năm 2024.

Tập đoàn này cũng tham gia hợp tác với Adnoc và Masdar trong các dự án thu giữ carbon, phát triển hydro và amoniac xanh, góp phần định hình hướng đi bền vững cho ngành năng lượng UAE.

Báo cáo chung của Microsoft và Adnoc công bố gần đây cho thấy AI đã len lỏi sâu vào hoạt động của ngành năng lượng, với một trong năm doanh nghiệp năng lượng khu vực đã ứng dụng “agentic AI” - hệ thống có khả năng tự ra quyết định.

Khoảng 88% lãnh đạo ngành nhận định AI đang tạo tác động tích cực, giúp tối ưu vận hành, giảm chi phí và thúc đẩy mối quan hệ “cộng sinh” giữa công nghệ và năng lượng.

Trước thềm hội nghị, Adnoc sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao Enact Majlis vào ngày 2/11 tại Abu Dhabi, quy tụ 100 lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, đầu tư và chính phủ. Diễn đàn do Tiến sỹ Sultan Al Jaber - Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến UAE, Tổng giám đốc điều hành Adnoc, đồng thời là Chủ tịch Masdar - chủ trì.

Phát biểu trước sự kiện, ông Al Jaber cho rằng: “Trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy tiến bộ trên mọi lĩnh vực nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nhu cầu năng lượng. Để đáp ứng, chúng ta cần đầu tư vào các hệ thống cốt lõi cho kỷ nguyên AI, từ năng lượng có thể mở rộng, lưới điện tiên tiến cho đến hạ tầng AI hiệu suất cao." Ông nhấn mạnh rằng AI cũng có tiềm năng giúp tăng hiệu quả năng lượng và mở rộng nguồn cung, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và thịnh vượng toàn cầu.

Ngoài AI, chương trình Adipec 2025 sẽ tập trung thảo luận các chủ đề tương lai năng lượng, chuyển đổi xanh, địa chính trị và đầu tư bền vững. Các bộ trưởng năng lượng Vùng Vịnh từ UAE và Qatar sẽ khai mạc phiên thảo luận chính, cùng sự tham gia của bộ trưởng năng lượng Ai Cập và Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Chi phối của Mỹ Doug Burgum.

Phái đoàn Mỹ còn có Thứ trưởng Năng lượng James Danly và Amos Hochstein, cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách tài nguyên năng lượng, hiện là Giám đốc điều hành TWG Global (New York).

Adipec cũng thu hút các nước nhập khẩu dầu ở Trung Đông như Liban và Jordan. Liban đang nỗ lực khởi động lại chương trình cấp phép khai thác dầu khí ngoài khơi, vốn đình trệ do khủng hoảng chính trị trong nước và tác động từ xung đột Israel-Gaza.

Các tập đoàn lớn khác như PetroChina (Trung Quốc), Petronas (Malaysia) và ONGC (Ấn Độ) cũng sẽ có mặt. Đại diện các nhà máy lọc dầu Ấn Độ như Hindustan Petroleum, chịu ảnh hưởng nặng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ với Rosneft và Lukoil, dự kiến sẽ bàn về hướng thích ứng nguồn cung trong bối cảnh mới.

Adipec 2025 diễn ra giữa giai đoạn biến động mạnh của thị trường dầu mỏ, do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và chính sách thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng thời điểm, OPEC+ dự kiến họp vào ngày 2/11, nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 12, tiếp tục lộ trình nới lỏng hạn chế sản xuất đã được thông qua trước đó.

Adipec năm nay vì thế không chỉ là nơi gặp gỡ giữa dầu mỏ và công nghệ, mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn toàn cầu định hình tương lai của năng lượng trong kỷ nguyên AI - nơi mà Big Oil và Big Tech không còn là hai thế giới tách biệt, mà là hai trụ cột cùng dẫn dắt quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Thanh Hóa chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, mực nước sông, suối xuống thấp; bảo đảm đủ nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân,...
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tại Thanh Hóa, những nỗ lực không ngừng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại “luồng gió mới” cho nền nông nghiệp địa phương. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả...
Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Đến thời điểm này các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất. Trong đó, việc giữ mạch thông tin thông suốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối mạng lưới thông tin liên lạc có ý nghĩa quan trọng.
Vì đô thị và nông thôn không rác thải

Vì đô thị và nông thôn không rác thải

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Xã Hồ Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nga Giáp, Nga Hải, Nga Thành, Nga Liên. Địa bàn rộng, dân số đông nên “bài toán” về công tác quản lý rác thải sinh hoạt (RTSH) và bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn được đặt ra với yêu cầu cao...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh