64 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì nghi lừa đảo trực tuyến được áp giải về nước

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/10, chuyến bay đặc biệt của Hãng hàng không Korean Air chở theo 64 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ tại Campuchia do cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Ngay sau khi đặt chân xuống máy bay, phần lớn trong số họ đã bị cảnh sát Hàn Quốc áp giải và chuyển thẳng về các đồn điều tra trên toàn quốc.

64 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì nghi lừa đảo trực tuyến được áp giải về nước

Sáng 18/10, chuyến bay đặc biệt của Hãng hàng không Korean Air chở theo 64 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ tại Campuchia do cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Ngay sau khi đặt chân xuống máy bay, phần lớn trong số họ đã bị cảnh sát Hàn Quốc áp giải và chuyển thẳng về các đồn điều tra trên toàn quốc.

64 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì nghi lừa đảo trực tuyến được áp giải về nước

Công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia đến Sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Yonhap

Đây là đợt dẫn độ quy mô lớn nhất mà Seoul từng thực hiện đối với công dân bị cáo buộc phạm tội ở nước ngoài, diễn ra chỉ ít tuần sau vụ một nam sinh đại học Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại Campuchia - vụ việc gây phẫn nộ dư luận và làm dấy lên lo ngại về các băng nhóm tội phạm lừa đưa người sang nước ngoài để vận hành hệ thống lừa đảo qua mạng.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các nghi phạm bị bắt giữ ngay khi bước lên máy bay từ sân bay Techo, gần Phnom Penh, do theo luật Hàn Quốc, máy bay quốc tịch Hàn được coi là lãnh thổ quốc gia, cho phép thực thi lệnh bắt giữ trên không phận quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Ji-na, trưởng nhóm công tác liên ngành được Seoul cử sang Campuchia, cho biết Phnom Penh đã cam kết hợp tác toàn diện, trong đó có việc thiết lập cơ chế thông báo nhanh mỗi khi có công dân Hàn bị bắt và trao đổi chứng cứ số như điện thoại, dữ liệu giao dịch để phục vụ điều tra.

Bà Kim nhấn mạnh: “Chúng tôi đạt được thỏa thuận thành lập lực lượng phản ứng chung nhằm truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia”.

64 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì nghi lừa đảo trực tuyến được áp giải về nước

Những công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia đến Sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Yonhap

Theo cảnh sát Hàn Quốc, trong số 64 người được đưa về nước, 59 người bị bắt trong các cuộc truy quét của cảnh sát Campuchia, số còn lại được giải cứu sau khi tự báo việc bị giam giữ, cưỡng bức lao động trong các khu phức hợp do băng nhóm tội phạm điều hành.

Nhiều nghi phạm đang nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol, buộc chính quyền Hàn Quốc điều động 190 cảnh sát áp tải và huy động 23 xe đặc chủng chờ sẵn tại sân bay Incheon để chia nhóm thẩm vấn ngay lập tức.

Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng công dân Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia, Lào, Myanmar với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, nhưng sau đó bị tước hộ chiếu, giam giữ, ép tham gia lừa đảo công nghệ cao, thậm chí bị tra tấn nếu chống đối.

Giới chức Seoul tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch truy quét và hồi hương công dân đang bị kẹt trong các mạng lưới tội phạm tương tự tại Đông Nam Á, đồng thời cảnh báo mọi công dân được rao mời “việc online lương cao ở nước ngoài” cần lập tức báo cáo nhà chức trách.

Bích Hồng (Theo Koreatimes)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: LDP và JIP đạt thỏa thuận liên minh sơ bộ, bước ngoặt đàm phán trước thềm bầu cử

Nhật Bản: LDP và JIP đạt thỏa thuận liên minh sơ bộ, bước ngoặt đàm phán trước thềm bầu cử

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tiến trình chính trị tại Nhật Bản đang bước vào giai đoạn quyết định khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) tiến gần đến thỏa thuận hợp tác sơ bộ, mở đường cho bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh