32,6 ha sắn ở Ngọc Lặc bị nhiễm bệnh khảm lá

(Baothanhhoa.vn) - Niên vụ sắn 2025-2026, huyện Ngọc Lặc có kế hoạch trồng 1.600 ha sắn. Tính đến đầu tháng 4/2025, toàn huyện đã trồng được 1.690,5 ha.

32,6 ha sắn ở Ngọc Lặc bị nhiễm bệnh khảm lá

Niên vụ sắn 2025-2026, huyện Ngọc Lặc có kế hoạch trồng 1.600 ha sắn. Tính đến đầu tháng 4/2025, toàn huyện đã trồng được 1.690,5 ha.

32,6 ha sắn ở Ngọc Lặc bị nhiễm bệnh khảm lá

Cây sắn bị bệnh khảm lá.

Đến nay, hầu hết cây sắn đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra đồng ruộng, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ngọc Lặc đã phát hiện toàn huyện có 32,6 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, tập trung ở các xã Kiên Thọ, Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn. Khi sắn bị bệnh khảm lá, các lá non xoăn lại, nhăn nhúm, xuất hiện các chấm màu vàng nhạt.

Đây là loại bệnh nguy hiểm, làm ảnh hưởng lớn sự phát triển và năng suất của cây sắn. Bệnh khảm lá trên cây sắn có khả năng lây lan rất nhanh nếu không được phòng trừ kịp thời và triệt để.

32,6 ha sắn ở Ngọc Lặc bị nhiễm bệnh khảm lá

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ngọc Lặc hướng dẫn người dân cách phát hiện bệnh khảm lá sắn.

Trước tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh khảm lá trên cây sắn. Đồng thời, thống kê diện tích, thời gian trồng, cơ cấu và nguồn gốc giống sắn trên địa bàn; phối hợp với Công ty CP sản xuất chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh chuẩn bị thuốc phun phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho nông dân; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về triệu chứng, nguyên nhân, phương thức lây lan, tác hại và biện pháp quản lí bệnh khảm lá hại sắn. Hướng dẫn nông dân dọn dẹp bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng diện tích sắn bị nhiễm bệnh, tiến hành phun trừ bọ phấn trắng, tiêu hủy triệt để nguồn bệnh; đối với diện tích nhiễm bệnh nặng triển khai nhổ bỏ và tiêu hủy để trồng các loại cây khác.

Khắc Công

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Di thư của người lính (Bài 2): “ Thầy mẹ, bác hãy khỏe, sống để hưởng những ngày Bắc - Nam thống nhất, ngày mà con trở về quê cha đất tổ...”

Di thư của người lính (Bài 2): “ Thầy mẹ, bác hãy khỏe, sống để hưởng những ngày Bắc - Nam thống nhất, ngày mà con trở về quê cha đất tổ...”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đó là những dòng trong bức thư cuối cùng Liệt sĩ Lê Văn Quảng gửi về cho gia đình. Hai năm sau, tấm giấy báo tử được gửi về, một người con xứ Thanh mãi mãi nằm lại sau một chiến dịch trên đất Campuchia. Lời hẹn trở về đến nay vẫn chưa trọn...
Nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thiết chế văn hóa giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, là sợi dây gắn kết cư dân và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại xã Hồ Vương, các thiết chế văn hóa đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh