Trải nghiệm Tết xưa tại Bảo tàng tỉnh
Ngày 16-1, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã khai trương Khu trưng bày trải nghiệm Tết xưa phục vụ Nhân dân dịp Tết Quý Mão 2023. Đây cũng chính là điểm đến hấp dẫn giúp nhiều người dân được ôn lại những kỷ niệm của một thời “bao cấp” khó khăn.
Tái hiện không khí chuẩn bị cho đêm giao thừa tại phòng khách trong Khu trưng bày trải nghiệm Tết xưa.
Không gian trưng bày trải nghiệm Tết xưa được Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa sưu tầm, xây dựng để phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay với 3 khu vực chính bao gồm phòng khách, gian bếp và cửa hàng mậu dịch.
Hình ảnh những ngày Tết xưa được tái hiện đem đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ về một thời bao cấp.
Trong đó, phòng khách được tái hiện với bộ bàn ghế, tủ ly, kèm theo đó là những vật dụng gia đình từ thời bao cấp. Điểm nhấn tại khu vực phòng khách chính là việc trang trí đúng với không khí Tết xưa với cành đào được cắm vào lộc bình, mứt Tết, chai rượu chanh, bánh pháo, chiếc ti vi đen trắng, đài cassette…
Những hiện vật vốn được xem là xa xỉ của thời bao cấp trong chiếc tủ ly.
Mứt tết, rượu chanh, pháo... cùng nhiều hiện vật của Tết xưa được tái hiện.
Một không gian của căn bếp xưa cũng được tái hiện với gác-măng-giê, bếp dầu, bếp điện may-xo, bếp than tổ ong, bếp củi, những chiếc nồi nhôm đen nhánh màu bồ hóng…
Hình ảnh gian bếp xưa với điểm nhấn là chiếc gác-măng-giê.
Không gian cửa hàng mậu dịch tái hiện lại khá đầy đủ các loại hàng hóa, vật dụng, trong đó có nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán như mứt Tết, pháo, rượu chanh, bánh chưng, giò lụa, tranh cá chép, thuốc lá, mật mía…
Cửa hàng mậu dịch xưa với nhiều mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.
Những thứ hàng hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, nhất là những người đã từng trải qua năm tháng khó khăn của thời bao cấp. Đến với không gian của cửa hàng mậu dịch sẽ giúp người dân, du khách được hồi tưởng lại những kỷ niệm Tết xưa.
Ngoài ra, Khu trưng bày trải nghiệm Tết xưa còn có khu vực trò chơi dân gian như đi cầu Kiều, xích đu, chơi ô ăn quan; giới thiệu các hiện vật như cối giã gạo, cối xay bằng đá… cùng nhiều hiện vật khác.
Góc khai bút đầu xuân.
Không gian đậm hương vị, màu sắc Tết xưa được tái hiện đầy đủ.
Khu vực trò chơi dân gian.
Được biết, các hiện vật được trưng bày, giới thiệu tại Khu trưng bày trải nghiệm Tết xưa đều do Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa sưu tầm, được người dân trong tỉnh hiến, tặng.
Theo kế hoạch, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa sẽ mở cửa đón người dân và du khách tới tham quan, tìm hiểu từ nay cho tới hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ được tìm hiểu những hương vị Tết xưa, những hình ảnh mà các bậc ông bà, cha mẹ đã từng trải qua.
Mạnh Cường
{name} - {time}
- 2024-03-28 17:49:00
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024
- 2024-03-28 16:08:00
Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn và Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội
- 2023-01-16 09:44:00
Nét đẹp “Lễ dựng cây nêu ngày Tết” tại di sản Thành Nhà Hồ
Mo Mường trên hành trình trở thành di sản của thế giới
Chủ tịch nước dự chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương” 2023
Tết đã cận kề, hãy kịp “tậu” cho mình một bộ ảnh đón xuân độc đáo
Những khu nghỉ dưỡng biển đáng trải nghiệm nhất cho kỳ nghỉ du xuân
Xã Bình Sơn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số
Văn học nghệ thuật Thanh Hóa tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh
Xếp hạng Chùa Xuân Áng là Di tích lịch sử cấp tỉnh
Huyện Quảng Xương khai trương Phòng sách báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão” năm 2023
Cúng ông Công, ông Táo - Phong tục tín ngưỡng đẹp của người Việt