(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/3/1940, hội nghị thành lập Huyện ủy lâm thời Hậu Lộc được tổ chức, thống nhất cử đồng chí Lưu Văn Bân, Tỉnh ủy viên làm Bí thư Huyện uỷ. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng của Hậu Lộc. Lần đầu tiên Hậu Lộc có một tổ chức Đảng lãnh đạo, thống nhất từ huyện xuống cơ sở để đưa phong trào cách mạng trong huyện hòa nhập với phong trào chung của tỉnh.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Ngày 12/3/1940, hội nghị thành lập Huyện ủy lâm thời Hậu Lộc được tổ chức, thống nhất cử đồng chí Lưu Văn Bân, Tỉnh ủy viên làm Bí thư Huyện uỷ. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng của Hậu Lộc. Lần đầu tiên Hậu Lộc có một tổ chức Đảng lãnh đạo, thống nhất từ huyện xuống cơ sở để đưa phong trào cách mạng trong huyện hòa nhập với phong trào chung của tỉnh.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Trung tâm hội nghị huyện Hậu Lộc được xây dựng khang trang, là nơi diễn ra các sự kiện chính trị lớn của địa phương.

Tiếng kèn xung trận giành chính quyền

Cách đây 79 năm, từ đêm 17/8/1945, huyện Hậu Lộc nhộn nhịp trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh khởi nghĩa. Chưa lúc nào người dân Hậu Lộc lại thấy lòng mình phấn khởi, hồi hộp, rạo rực một niềm vui như lúc này. Tiếng gọi hành động vùng lên thôi thúc mạnh mẽ quần chúng Nhân dân. Cờ đỏ sao vàng, gậy gộc, dao kiếm đã được chuẩn bị chu đáo, chờ có lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Tối 18/8/1945, lực lượng tự vệ và quần chúng ở từng tổng đã tập trung về địa điểm đã quy định làm lễ tế cờ và chờ lệnh hành động.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Cờ hoa rực rỡ trên các tuyến đường trung tâm xã, thị trấn huyện Hậu Lộc.

1 giờ sáng ngày 19/8/1945, cùng với Nhân dân trong tỉnh, lực lượng khởi nghĩa Hậu Lộc đã vùng lên giành chính quyền. Lực lượng tự vệ chủ động kiểm soát tình hình ở tất cả các vị trí quan trọng trong huyện. Tại huyện lị, tự vệ tổng Xuân Trường xông vào huyện đường bắt tri huyện Lê Trí Hoan và bọn nha lại, thu giữ đồng triện, sổ sách và 12 khẩu súng. Tại đây, lực lượng cách mạng tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, lập chính quyền cách mạng trên phạm vi toàn huyện. Các đội tự vệ dưới sự chỉ đạo của ban khởi nghĩa tổng lần lượt kéo quân đến từng làng thu đồng triện, sổ sách, giấy tờ của bọn cai tổng, lý trưởng và thành lập UBND cách mạng ở từng làng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra đúng như kế hoạch đã định và kết thúc thắng lợi.

Thắng lợi của khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của Đảng bộ trong quá trình tiếp thu và vận dụng sát đúng đường lối cách mạng của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy vào hoàn cảnh cụ thể của Hậu Lộc; Là thắng lợi của quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng, đập tan ách thống trị tàn bạo của giai cấp thống trị thực dân phong kiến, giành chính quyền. Đây là bước thắng lợi khởi đầu rất cơ bản cho Nhân dân huyện Hậu Lộc cùng cả tỉnh, cả nước vững bước tiến lên trên con đường xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống độc lập - tự do - ấm no - hạnh phúc.

Xây dựng quê hương đổi mới, phát triển

Phát huy thành quả cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã lãnh đạo Nhân dân trong huyện tiếp bước, đồng hành cùng lịch sử cách mạng quê hương, đất nước, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng, phát triển quê hương. Đặc biệt, trên hành trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt chương trình XDNTM), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã lãnh đạo Nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững quốc phòng - an ninh (QP-AN), diện mạo NTM ngày một đổi mới.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Xã Hoa Lộc đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hậu Lộc.

Lũy kế đến tháng 8/2024, huyện Hậu Lộc đã có 100% xã đạt chuẩn NTM, 4 xã NTM nâng cao (gồm: Phú Lộc, Hoa Lộc, Hưng Lộc, Liên Lộc), 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Hoa Lộc); 118 thôn NTM, 21 thôn NTM kiểu mẫu và 21 sản phẩm OCOP. Chương trình XDNTM đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, tích cực thi đua lao động, sản xuất; xây dựng hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Hậu Lộc.

Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản ngày một phát triển, nhiều mô hình mới, hiệu quả kinh tế cao được hình hình. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước tăng trưởng khá, quy mô, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2021-2023 đạt 4,73%. Công tác kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp được quan tâm; các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì phát triển và giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì, một số làng nghề và sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được củng cố và phát triển, như nghề mộc ở Minh Lộc, nghề rèn ở Tiến Lộc, chế biến hải sản ở Ngư Lộc. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá; kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Dựa trên tiềm năng, thế mạnh, huyện Hậu Lộc đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Hình ảnh: Nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà màng ở Hòa Lộc.

Hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng NTM, nếp sống văn minh được thực hiện có hiệu quả; số địa phương, đơn vị, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá ngày càng tăng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được quan tâm, Lễ hội đền Bà Triệu được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể; tích cực phối hợp triển khai thực hiện đầu tư khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, Trận địa Đông Ngàn...

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, phục vụ tốt hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền cổ động, biểu diễn nghệ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc.

Giáo dục và đào tạo huyện Hậu Lộc tiếp tục phát triển khá toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá chất lượng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học trong các nhà trường. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn hàng năm được nâng lên; hệ thống trường, lớp tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được quan tâm có sức lan tỏa trong xã hội. Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh.

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; QP-AN được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Chất lượng giáo dục, hệ thống cơ sở trường, lớp huyện Hậu Lộc ngày một nâng cao. Hình ảnh: Trường Tiểu học Thuần Lộc.

Những ngày thu tháng 8, về thăm quê hương Hậu Lộc, thăm những di tích lịch sử cách mạng, cảm nhận mùa thu của thành quả xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước được cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tích cực. Trên các trục đường trung tâm xã, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, công sở... là hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ tung bay đón chào quê hương NTM gắn với mùa thu cách mạng.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trên quê hương Hậu Lộc

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” ở Lộc Sơn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân thường xuyên làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải trong ngày; chỉnh trang khuôn viên công sở, hệ thống đường hoa, chậu cảnh, cây cảnh dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã... đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; khơi dậy các hoạt động làng văn hóa, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi của toàn dân. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường bài viết truyền kết quả phát triển KT-XH, QP-AN; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả xây dựng nông thôn mới, gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, trong xây dựng NTM. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, khơi dậy phong trào toàn dân chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Ngọc Huấn

(Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn: Lịch sử Đảng bộ huyện Hậu Lộc (1940-1975), NXB Thanh Hóa, 2000).


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]