Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

(Baothanhhoa.vn) - Từ sáng sớm 6/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán) hàng ngàn du khách đổ về Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) để chiêm bái, vãn cảnh và cầu bình an.

Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

Từ sáng sớm 6/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán) hàng ngàn du khách đổ về Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) để chiêm bái, vãn cảnh và cầu bình an.

Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

Hằng năm, cứ đến ngày mùng 9 tháng Giêng, địa phương long trọng tổ chức khai hội Đền Nưa - Am Tiên và lễ “mở cổng trời” trên đỉnh núi Nưa. Nơi “mở cổng trời” là vị trí cao nhất của đỉnh núi, vị trí huyệt đạo. Người dân hành hương về đây cầu may mắn, mong cho một năm mới bình an, khỏe mạnh.

Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

Tại khu vực huyệt đạo - nơi “mở cổng trời”, rất đông người dân và du khách tập trung làm lễ cầu mong một năm bình an, mọi việc hanh thông.

Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

Dòng người đi quanh huyệt đạo, xoa tiền lên quả cầu đá để cầu may, cầu sức khỏe bình an trong năm mới.

Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

Theo quan niệm, để cầu cho một năm may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, người dân và du khách khi đến đây sẽ thiền hành quanh huyệt đạo (thông thường nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng).

Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”

Chị Minh Hiền, trú tại TP Thanh Hóa cho biết: Ngày “mở cổng trời, tôi đến Am Tiên dâng hương, cầu cho một năm mới bình an, công việc thuận lợi, may mắn. Năm nay thời tiết có mưa nhẹ nhưng lượng người đổ về Am Tiên vẫn rất đông. Do có lực lượng công an phân luồng và sắp xếp nơi để xe nên không xảy ra tình trạng tắc đường như mọi năm.

Am Tiên là một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô vào năm 248.

Nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa chừng 30km về hướng Tây, Quần thể K hu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Nưa - Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) bao gồm “Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên”, được quy hoạch với tổng diện tích 100 ha. Đỉnh ngàn Nưa là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao 538m so với mực nước biển. Trên đỉnh núi có đền Nưa - Am Tiên.

Theo cách gọi của các nhà phong thủy thì khu vực huyệt đạo Am Tiên là điểm hội tụ giao hòa của đất và trời (hay nơi mở cửa trời), tất cả linh khí của trời đất sẽ được hội tụ tại huyệt đạo thiêng này. Đây được coi là nơi năng lượng của Trời và Đất giao hòa, cũng là một trong những “huyệt đạo” quan trọng nhất của nước Việt Nam.

Tin liên quan:
  • Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”
    Du lịch Thanh Hóa đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ tết

    Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, du lịch tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định được sức hút mạnh mẽ khi đón được lượng khách lớn.

  • Hàng ngàn du khách đổ về Am Tiên ngày “mở cổng trời”
    Du xuân vãn cảnh đầu năm

    Trong tiết trời lạnh của những ngày đầu năm mới, người dân khắp nơi lại tấp nập đến các di tích lịch sử - văn hóa, các ngôi đền, đình chùa trên địa bàn tỉnh để du xuân vãn cảnh, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tô Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phủ Cẩm: Điểm du lịch hấp dẫn

Phủ Cẩm: Điểm du lịch hấp dẫn

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Phủ Cẩm tọa lạc tại thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa. Thời gian qua, được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và bà con Nhân dân, Phủ Cẩm được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của người dân địa phương và du khách.
Khám phá vùng đất Mường Khoòng

Khám phá vùng đất Mường Khoòng

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Mường Khoòng là một mường lớn của huyện Bá Thước (cũ), gồm các xã Cổ Lũng, Lũng Niêm, Lũng Cao, Thành Lâm, Thành Sơn trước đây, nay là các xã Cổ Lũng, Pù Luông. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, người dân còn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa... là...
Người phác thảo cuộc đời... bằng thơ

Người phác thảo cuộc đời... bằng thơ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Với nhà thơ Đinh Ngọc Diệp, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, hành trình sống và hành trình thơ luôn song hành. Đó cũng chính là lý do ngay từ tập thơ đầu tay xuất bản năm 2012 đến nay, ông vẫn luôn mải miết,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh