Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/10, tại TP Sầm Sơn, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2024).

Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Sáng 19/10, tại TP Sầm Sơn, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2024).

Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Cán bộ, hội viên Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, chiến sĩ quê hương Thanh Hóa đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời và những chiến công hiển hách của đoàn “Tàu không số” trong gần 15 năm hoạt động.

Ngày 23/10/1961, lực lượng vận tải quân sự trên biển mang tên Đoàn 759 được thành lập (tiền thân của Đoàn 125, sau là Lữ đoàn 125), có nhiệm vụ nghiên cứu mở tuyến vận tải quân sự chiến lược Bắc - Nam bằng đường biển, tổ chức đưa cán bộ, chiến sĩ và vũ khí chi viện cho cách mạng miền Nam. Sau khi thành lập, trung tuần tháng 8/1962, Quân ủy Trung ương thông qua nghị quyết “Mở đường vận chuyển chiến lược trên biển”.

Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Ông Lê Duy Mai, Ủy viên Ban chấp hành Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống đường Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa ôn lại lịch sử những chuyến “Tàu không số”.

Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường vận tải chiến lược quan trọng, là một phát triển mới của đường lối chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong gần 15 năm hoạt động (10/1961 - 4/1975), Lữ đoàn 125 đoàn “Tàu không số” đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh, vận chuyển 97.596 tấn vũ khí, hậu cần quân sự, gần 300 cán bộ từ miền Bắc vào miền Nam, đến những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất, những nơi mà con đường vận tải khác không vươn tới được.

Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Các hội viên tham dự buổi gặp mặt.

Đoàn “Tàu không số” với các loại tàu khác nhau, từ thuyền gỗ phát triển thành tàu sắt đóng mới trong nước và ngoài nước. Từ loại có trọng tải dưới 50 tấn đến hàng trăm tấn, cải hoán thành tàu đánh cá miền Nam, tàu đánh cá nước ngoài, tàu chở dầu... Tàu hoạt động trong mọi thời tiết, đặc biệt khi gió mùa Đông Bắc hoặc sóng to gió lớn, tàu địch ít hoạt động là thời cơ thuận lợi để “Tàu không số” hoạt động.

Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Các hội viên tham dự buổi gặp mặt.

Trong quá trình hoạt động, những chiếc “Tàu không số” đã kết hợp hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp, tranh thủ mọi thời cơ vận chuyển khối lượng lớn vũ khí, hàng hóa chi viện kịp thời, góp phần tạo nên những thắng lợi vang dội trên các mặt trận ở chiến trường miền Nam.

Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Cán bộ, hội viên chụp ảnh lưu niệm.

Đội quân “cảm tử” của đoàn “Tàu không số” tỉnh Thanh Hóa đã tham gia một lực lượng đáng kể ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Nhiều đồng chí đảm nhiệm vị trí như thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng. Một số đồng chí đã tham gia vận chuyển rất nhiều chuyến hàng như đồng chí Vũ Trung Tính, sĩ quan chỉ huy các Tàu 42, Tàu 154, Tàu 525 với 18 chuyến an toàn, trong đó Tàu 42 và Tàu 154 được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; đồng chí Đỗ Sạn, chính trị viên Tàu 56 chỉ huy tàu tránh địch bao vây, truy đuổi trên biển, đưa tàu và hàng về bến an toàn; đồng chí Lê Duy Mai trực tiếp điểm hỏa phá hủy Tàu 235 ở Hòn Hèo (Khánh Hòa) và bơi vào bờ an toàn...

Tố Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bà chúa Đồn Trang Nguyễn Thị Ngọc Đô

Bà chúa Đồn Trang Nguyễn Thị Ngọc Đô

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nổi tiếng xinh đẹp lại thông minh, tài giỏi, giúp dân làng khai khẩn đất đai, làm ăn sinh sống đồng thời giúp chúa Trịnh Tùng tổ chức hậu cần trong thời kỳ phò Lê diệt Mạc - bà chính là Nguyễn Thị Ngọc Đô - thứ phi của Bình An vương Trịnh Tùng.
Làng Vực Phác - Bái Thủy

Làng Vực Phác - Bái Thủy

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong không gian của đất cổ Kẻ Bọc xưa, làng Vực Phác - Bái Thủy, xã Yên Định (trước đây thuộc xã Định Liên, huyện Yên Định) có con người đến cư ngụ từ nhiều thế kỷ trước. Vượt lên khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, những thế hệ người dân...
Về Thổ Khối thăm đền thờ Trần Hưng Đạo

Về Thổ Khối thăm đền thờ Trần Hưng Đạo

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Hoạt Giang hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể có giá trị, trong đó có đền thờ Trần Hưng Đạo tọa lạc tại làng Thổ Khối. Những năm qua, xã luôn chú trọng việc giữ gìn, phát huy giá trị của đền, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người...
Dấu xưa thành cũ...

Dấu xưa thành cũ...

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Biện Sơn xưa (phường Nghi Sơn ngày nay) như “cánh tay khổng lồ” vươn ra phía biển. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc. Trong đó, dấu tích phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn ghi đậm dấu ấn về truyền thống đấu tranh...
Thanh niên xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thanh niên xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu tháng 9/2025, không khí ở xã Ba Đình thêm phần sôi nổi với phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long