Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu đón hơn 10.000 lượt khách trong dịp lễ hội
Theo thống kê từ Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, Hậu Lộc) trong 3 ngày từ 11 đến 13-3, nhân sự kiện Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023 và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, khu di tích đón hơn 10.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu thu hút đông du khách đến tham gia lễ hội.
Trong các ngày diễn ra lễ hội, tại đây đã tổ chức nhiều hoạt động như dâng hương; rước kiệu theo nghi thức truyền thống từ đền thờ Bà Triệu về đình làng Phú Điền, đền Đệ Tứ, miếu Bàn Thề và lăng mộ Bà Triệu, cuối cùng về đình làng Phú Điền; triển lãm trưng bày pano ảnh giới thiệu về các di sản văn hoá của xứ Thanh…
Trưng bày pano ảnh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu.
Cùng với đó, trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian tại xã Triệu Lộc như giao lưu văn nghệ, thi kéo co, bóng chuyền, nấu cơm thi…
Theo kế hoạch, các nghi lễ truyền thống tại lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 15-3 (tức 24-2 năm Quý Mão). Sau thời điểm này, khu di tích đền Bà Triệu vẫn tiếp tục mở cửa đón khách tham quan, dâng hương.
Nhóm PV CT-XH
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:56:00
Du lịch Nha Trang nên đi đâu? Gợi ý những điểm đến hấp dẫn
- 2024-04-26 14:42:00
Sáng tạo trong khai thác sản phẩm du lịch văn hóa
- 2023-03-13 11:16:00
25/3/2023: Bình Thuận khai mạc Năm Du lịch Quốc gia
Hoằng Hóa phát huy thế mạnh của di tích để phát triển du lịch
Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
Trung Quốc mở cửa cho tour khách đoàn vào Việt Nam từ 15/3
Phát huy vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong kết nối tour, tuyến du lịch
Tuyến du lịch đảo Mê dự kiến khai trương trong tháng 3-2023
Thúc đẩy liên kết trong phát triển du lịch
Xây dựng Hiệp hội Du lịch thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp du lịch
Thúc đẩy mạnh mẽ kết nối du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ
Hiệp hội Du lịch tỉnh đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành “công nghiệp không khói”