(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thành đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Ngày 27-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thành đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao độngCác đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua (2017-2023), các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt được kết quả nổi bật.

Các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình đời sống việc làm của CNVCLĐ, kịp thời phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn về đời sống, việc làm cho người lao động (NLĐ). Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho NLĐ khó khăn được các cấp công đoàn triển khai kịp thời, góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ.

Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao độngToàn cảnh Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và đạt kết quả tốt. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được Ban Thường vụ LĐLĐ huyện quan tâm, trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 12 công đoàn cơ sở, kết nạp 6.329 đoàn viên, vượt 909% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ đoàn viên, NLĐ phát triển về mọi mặt. Không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, NLĐ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn thuộc các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm tới khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao độngCác đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thạch Thành khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thạch Thành khoá X gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]