(Baothanhhoa.vn) - Dịp đầu xuân người dân xứ Thanh lại nô nức hành hương “lên rừng, xuống biển”. Hành trình này không chỉ đưa mỗi người về các điểm đến văn hóa tâm linh, để chiêm bái, cầu mong một năm mới vạn sự hanh thông, mà hơn cả, đó chính là nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), phường Hạc Thành tổ chức khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Bính Ngọ năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/2 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thôn Quý Tân (xã Cẩm Tú), đã tổ chức lễ hội Đình làng Én. Đây là lễ hội truyền thống lớn của người dân trong thôn lần đầu tiên được phục dựng sau nhiều năm gián đoạn, mang ý nghĩa đặc biệt trong...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Tổ dân phố Vệ Yên 3, phường Đông Quang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Phục năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Trong làn sương xuân còn vương trên nương lúa, người Mường xã Xuân Du nô nức tổ chức Lễ hội Cơm mới. Không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân thần linh, tổ tiên và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ, lễ hội còn là dịp...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu