(Baothanhhoa.vn) - Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào công giáo trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, từ năm 2018, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, MTTQ xã Nga Liên (Nga Sơn) đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Thông qua mô hình nhằm động viên giáo dân các xứ, họ đạo chủ động, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiệu quả từ xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở Nga Liên

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào công giáo trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, từ năm 2018, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, MTTQ xã Nga Liên (Nga Sơn) đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Thông qua mô hình nhằm động viên giáo dân các xứ, họ đạo chủ động, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiệu quả từ xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở Nga LiênCán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng với lực lượng Công an xã Nga Liên và các chức sắc, chức việc giáo xứ Tam Tổng đến tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Ngọc Đỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận xã Nga Liên, cho biết: Trên địa bàn xã Nga Liên có 3 giáo xứ với 20 họ đạo, tỷ lệ người theo đạo công giáo chiếm 93,7% dân số toàn xã. Để người dân nói chung và đồng bào công giáo trong xã nói riêng tích cực tham gia phong trào xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, đảng ủy, UBND xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt khối dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đặt vấn đề với linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ các giáo xứ để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã cung cấp các tài liệu, văn bản về các tiêu chí, tiêu chuẩn, kế hoạch xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” trước cho linh mục quản xứ để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai, tổ chức thực hiện.

Để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã Nga Liên đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể, các chức sắc, chức việc thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3/3 giáo xứ đã tổ chức ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Để hoạt động hiệu quả, ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân và bà con giáo dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của mô hình và các tiêu chí đánh giá đạt tiêu chuẩn xứ, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đặc biệt là chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, qua các buổi họp thôn, sinh hoạt tổ an ninh xã hội (ANXH), các buổi giảng trong nhà thờ của linh mục, trong hội họp của hội đồng giáo xứ, giáo họ. Trong quá trình thực hiện, các chức việc trong giáo họ, những người có uy tín trong các giáo xứ, giáo họ luôn gương mẫu, tích cực tham gia đứng đầu ở tổ ANXH, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng thời tích cực tham gia chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, vận động giáo dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân, người giáo dân chấp hành các quy định pháp luật.

Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, các thành viên tham gia mô hình, linh mục chánh xứ, ban hành giáo, họ đạo tập trung thông tin, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích của mô hình tới từng gia đình; phối hợp với lực lượng công an xã vận động, hướng dẫn giáo dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước thôn. Trong những ngày lễ, linh mục chánh xứ thường xuyên lồng ghép nội dung về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội vào bài giảng, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho giáo dân. Với sự vào cuộc tích cực của thành viên ban chỉ đạo, linh mục, hội đồng giáo xứ, sự hưởng ứng tích cực của giáo dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, qua quá trình triển khai mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, 100% khu dân cư và các giáo họ ở xã Nga Liên đã duy trì bảo đảm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững mối quan hệ giữa chính quyền, MTTQ với giáo hội và các chức sắc công giáo, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Từ hiệu quả của việc xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, trong những năm gần đây tình hình ANTT trên địa bàn xã Nga Liên luôn được giữ vững, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo ở khu dân cư ngày càng vững chắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]