(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-10 (tức ngày 23-8 ÂL), tại đền Chín Gian, xã Thanh Quân (Như Xuân) tổ chức lễ dâng hương nhân dịp tết của đồng bào dân tộc Thái.

Tết của đồng bào dân tộc Thái huyện Như Xuân

Sáng 7-10 (tức ngày 23-8 ÂL), tại đền Chín Gian, xã Thanh Quân (Như Xuân) tổ chức lễ dâng hương nhân dịp tết của đồng bào dân tộc Thái.

Tết của đồng bào dân tộc Thái huyện Như Xuân

Các đồng chí lãnh đạo huyện, xã và Nhân dân dâng hương tại đền Chín Gian nhân dịp tết của đồng bào dân tộc Thái.

Tết của đồng bào dân tộc Thái là nét đẹp văn hóa được gìn giữ từ đời này sang đời khác. Vào những ngày này, từng gia đình trong làng chuẩn bị đầy đủ những lễ vật như lợn, xôi, gà và các món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái để cúng tổ tiên, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình được yên vui hạnh phúc. Vì vậy, dù công việc bận rộn đến đâu, con cháu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về sum vầy cùng gia đình trong dịp tết của đồng bào dân tộc Thái.

Tết của đồng bào dân tộc Thái huyện Như Xuân

Các gia đình dâng lễ cúng tại đền Chín Gian.

Tết của đồng bào dân tộc Thái huyện Như Xuân

Tết là dịp sum vầy đoàn tụ của người Thái.

Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, làng xóm chung vui, chia sẻ công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết thôn bản, hướng đến một cuộc sống đủ đầy ấm no.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]