12:41 12/10/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Ngày 12-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam cắt băng khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Công trình Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam được khởi công từ tháng 12-2019, với tổng diện tích xây dựng 120m2. Công trình được đặt tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, đảm bảo thiết kế trên tổng chiều cao 10,35m, với kết cấu chính gồm: móng, trụ dầm, bậc cấp, trụ lan can, khung sàn bê tông cốt thép, trần mái đóng xà gồ, bia ghi danh, cùng một số nội thất trang trí bên trong, khuôn viên ngoài trời...

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Công trình do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Mô hình và quy mô kiến trúc nhà bia được mô phỏng theo công trình Nhà bia Vĩnh Lăng ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa), ghi tên gần 1.400 liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam trong kháng chiến, kết nối khép kín với các công trình trong quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự tôn vinh thành kính của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa đối với những người con yêu quý của quê hương đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam nêu rõ: Với tinh thần tất cả “Vì miền Nam ruột thịt, vì Quảng Nam anh em”, Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hoá đã huy động cao nhất sức người, sức của cho kháng chiến; hàng vạn người con thân yêu của quê hương Thanh Hoá đã lên đường nhập ngũ, “tòng quân giết giặc lập công”; nhiều người đã anh dũng hy sinh hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với tỉnh Quảng Nam kết nghĩa, Thanh Hóa đã cử hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các đơn vị giải phóng quân địa phương; có những thời điểm, có tới 1/2 số quân của các đơn vị làm nhiệm vụ trên chiến trường Quảng Nam, như: Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 89 đặc công, Bệnh xá 78,… là con em Thanh Hóa. Đáp lại tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam anh em đã chiến đấu ngoan cường, mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu “Quảng Nam trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Trong 60 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng, mối quan hệ gắn bó keo sơn, ruột thịt giữa hai tỉnh Thanh Hoá - Quảng Nam đã trở thành tình cảm mẫu mực của mối tình Bắc – Nam thống nhất, sum họp một nhà.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước ngày nay, bằng tâm huyết, công sức và trí tuệ của mình, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam tiếp tục được củng cố bền chặt. Trong nhiều năm qua, lãnh đạo hai tỉnh và các địa phương kết nghĩa, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể hai tỉnh thường xuyên thăm viếng, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hỗ trợ, động viên, thăm hỏi Nhân dân mỗi khi gặp thiên tai, dịch bệnh...

Kế thừa và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, nhiều năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam hết sức quan tâm. Bên cạnh việc chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ cũng luôn được quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương của hai tỉnh đã đóng góp kinh phí, xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với trị giá hàng tỷ đồng. Nhiều công trình tri ân người có công với cách mạng đã hoàn thành, ghi dấu ấn tốt đẹp về tình cảm thắm thiết, gắn bó keo sơn, ruột thịt giữa hai tỉnh.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Các đồng chí khẳng định: Để tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam đã thống nhất xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại tỉnh Quảng Nam anh em. Đây là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, nhân văn sâu sắc, biểu trưng cho nghĩa tình thủy chung son sắt của hai tỉnh. Từ hôm nay, mỗi chúng ta cảm thấy yên lòng hơn, khi trên vùng đất Quảng Nam “trung dũng kiên cường” có một ngôi nhà chung quy tụ hồn thiêng của các anh, các chị, những người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Để phát huy hiệu quả, giá trị lâu dài của công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam đề nghị các ban, ngành chức năng của hai tỉnh cần làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy tối đa giá trị sử dụng, đưa công trình thực sự trở thành địa chỉ “đỏ” về giáo dục truyền thống cách mạng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt văn hóa, tư tưởng, du khảo về nguồn, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, mối quan hệ gắn bó keo sơn, ruột thịt của hai tỉnh, qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai tỉnh, nhất là thế hệ trẻ, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành “tỉnh kiểu mẫu” và tỉnh Quảng Nam sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng cùng với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Nam anh em, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã tới dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền ủng hộ tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả mưa bão vừa mới xảy ra trên địa bàn.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

3 bình luận

 Phan Son - 12:45 02/11/20

 Trả lời

Người Quảng Nam có gốc gác chủ yếu từ Thanh - Nghệ, trong đó đa phần là Thanh Hóa. Di cư vào xứ Quảng từ rất sớm. Đợt 1: Thời Hồ Quí Ly (1402); đợt 2: Thời Lê Thánh Tông (1471); đợt 3: Thời chúa Nguyễn Hoàng (1602). Người xứ Quảng đã kế thừa và phát huy được truyền thống tốt đẹp của xứ Thanh là: Hiếu học, yêu nước và cách mạng; thời nào cũng đóng góp cho đất nước những danh nhân, hào kiệt !

 Duong hoàng minh - 23:07 13/10/20

 Trả lời

Thanh Hóa - Quảng Nam, anh em một nhà.

 Nguyễn Tiên Phong - 08:57 13/10/20

 Trả lời

Quảng Nam Thanh Hóa một nhà Vừa là tình bạn vừa là anh em.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]