(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị công an trong tỉnh đã tăng cường lực lượng, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Kết quả bước đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị công an trong tỉnh đã tăng cường lực lượng, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Kết quả bước đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạmLực lượng công an tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

Theo đó, các đơn vị công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, lực lượng công an đã tăng cường xuống cơ sở, bám tuyến, bám địa bàn, tích cực phối hợp với các lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, không mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Mặt khác, các đơn vị công an trong tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, đồng bộ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ma túy...

Sau hơn 2 tháng ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 71 vụ, 140 đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về pháo; thu giữ 1.085kg pháo; vận động thu hồi 298kg pháo các loại; đã khởi tố 11 vụ, 27 bị can; xử phạt hành chính 6 vụ, 6 đối tượng, phạt tiền trên 120 triệu đồng; bắt, khởi tố 72 vụ, 170 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt gần 20 vụ trộm cắp tài sản... Điển hình, ngày 1/2/2024, Công an huyện Hà Trung phối hợp với công an các huyện Yên Khánh, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Ninh Bình về Thanh Hóa. Trong đó, 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Duân, sinh năm 1990 ở xã Hà Bình (Hà Trung); Vũ Văn Lực, sinh năm 1993 ở xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh và Hà Nhật Tân, sinh năm 2001 ở thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, đều ở tỉnh Ninh Bình. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Hà Trung đã thu giữ gần 50g ma túy tổng hợp dạng đá, 64 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 13 viên đạn và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan. Trước đó, ngày 10/1/2024, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Thành đã bắt quả tang Bùi Văn Luân, sinh năm 2007 ở xã Thạch Cẩm (Thạch Thành) đang vận chuyển 6 hộp pháo có trọng lượng hơn 10kg đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Công an huyện đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quang, sinh năm 2000 là anh họ của Luân về hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Quang khai nhận đã đưa tiền cho Luân để lên mạng xã hội mua pháo về bán kiếm lời. Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Quang, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Luân để làm rõ hành vi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, lực lượng công an tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp. Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán, đơn vị và lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân, phân công, bố trí lực lượng, thành lập các tổ chuyên đề vừa thường xuyên cắm chốt, bám tuyến, bám địa bàn, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trong các khung giờ cao điểm buổi tối, ngày nghỉ... Cùng với đó, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là cảnh báo hậu quả tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông với kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm. Từ đợt cao điểm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử phạt trên 10.000 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trong đó đã phát hiện, xử lý 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tập trung tăng cường lực lượng, kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm băng nhóm hoạt động liên tuyến, liên địa bàn, kiên quyết không để tội phạm hoạt động “lộng hành” gây bức xúc dư luận. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm.

Bài và ảnh: Quốc Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]