(Baothanhhoa.vn) - Sau hàng chục năm kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố căn bệnh gần như bị xóa sổ, dịch bạch hầu đã xuất hiện trở lại với diễn biến phức tạp và lây lan với tốc độ rất nhanh ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Một trong những nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng thời gian gần đây là do khoảng trống miễn dịch vì thiếu vắc-xin, tỷ lệ tiêm chủng ở một số loại dịch bệnh còn khá thấp.
Ngày 15/1, tại Bộ Y tế, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác y tế phục vụ Đại hội.
(Baothanhhoa.vn) - Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) là vấn đề xã hội nghiêm trọng, để lại nhiều hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển bền vững. Nhận thức rõ điều này, trong 10 năm qua (2016-2025), tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm...
(Baothanhhoa.vn) - Các bác sĩ Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca can thiệp đặt stent chuyển dòng cho một bệnh nhân nữ mắc túi phình động mạch não kích thước lớn. Đây là kỹ thuật can thiệp hiện đại, chuyên sâu, đòi...
(Baothanhhoa.vn) - Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm do thời tiết chuyển mùa, nhu cầu đi lại, giao thương, tập trung đông người tăng cao. Nhận thức rõ điều này, ngành y tế Thanh Hóa đang...
Ngày 13/1, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp gene tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề "Tầm soát và phát hiện sớm ung thư bằng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới."
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu