Làn sóng biểu tình bạo lực tại Bangladesh khiến hơn 1.000 người thiệt mạng
Bạo lực nổ ra trong các cuộc biểu tình phản đối hạn ngạch việc làm trong khu vực công, sau đó leo thang thành căng thẳng chính trị tại Bangladesh khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
Công trình bị thiêu rụi trong cuộc biểu tình phản đối chế độ hạn ngạch việc làm nhà nước, tại Dhaka, Bangladesh, ngày 18/7. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Bộ trưởng Y tế lâm thời Bangladesh ngày 29/8 cho biết bạo lực nổ ra trong các cuộc biểu tình hồi tháng trước ở nước này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, biến đây thành giai đoạn đẫm máu nhất trong lịch sử của đất nước Nam Á kể từ khi giành độc lập năm 1971.
Bạo lực nổ ra trong các cuộc biểu tình phản đối hạn ngạch việc làm trong khu vực công, sau đó leo thang thành căng thẳng chính trị.
Thủ tướng Sheikh Hasina đã phải từ chức và rời khỏi đất nước sang Ấn Độ vào ngày 5/8 ngay trước khi dinh thự của bà bị hàng trăm người biểu tình tấn công.
Biểu tình bạo lực kéo dài từ tháng 7 tới đầu tháng 8 ở Bangladesh cũng khiến chính quyền phải ban bố lệnh giới nghiêm, áp đặt thiết quân luật, đóng cửa trường học trên cả nước..., gây ảnh hưởng nặng nề tới xã hội.
Hiện Chính phủ lâm thời Bangladesh cho ông Muhammad Yunus - người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2006, điều hành./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Bà Kamala Harris thuê luật sư gốc Ai Cập để tăng cường tiếp cận cử tri gốc Arab
Nhà sáng lập kiêm CEO Telegram được tại ngoại nhưng cấm xuất cảnh khỏi Pháp
Ông Trump bổ sung cựu đảng viên Dân chủ vào chiến dịch tranh cử
“Ông lớn” hàng không châu Âu chi 45 triệu USD cho dự án mới
“Ông trùm” hàng xa xỉ trở thành người giàu nhất châu Phi