(Baothanhhoa.vn) - Theo người đứng đầu Hải quân Iran Alireza Tangsiri, Tehran có khả năng trả đũa bất kỳ kẻ thù nào.

Iran “không quan tâm” đến “lời đe dọa” của Mỹ

Theo người đứng đầu Hải quân Iran Alireza Tangsiri, Tehran có khả năng trả đũa bất kỳ kẻ thù nào.

Iran “không quan tâm” đến “lời đe dọa” của Mỹ

Binh sĩ Iran tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên. Ảnh: Anadolu Agency.

Một chỉ huy hải quân cấp cao cho biết Iran sẽ không khuất phục trước áp lực của Mỹ để nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời nhấn mạnh Tehran đã sẵn sàng đáp trả trong trường hợp bị Mỹ tấn công.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al-Mayadeen, Alireza Tangsiri, chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã phản đối tối hậu thư gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi nước này tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân mới.

“Tôi không biết gì về thông điệp của tổng thống Mỹ, tôi cũng không quan tâm đến việc phân tích nó,” Tangsiri nói. “Tôi nghe thấy những lời đe dọa của ông ta, tôi quan sát hành động của ông ta và tôi chuẩn bị để phản công lại. Chúng ta có khả năng tấn công mọi căn cứ của kẻ thù, bất kể chúng ở đâu... Không ai có thể tấn công chúng ta và trốn thoát. Ngay cả khi chúng ta phải đuổi chúng đến Vịnh Mexico, chúng ta vẫn sẽ làm vậy.”

Tangsiri cũng bác bỏ mọi cuộc đàm phán về kho vũ khí tên lửa của Tehran hoặc việc nước này hậu thuẫn các nhóm trong khu vực. “Iran sẽ không bao giờ đàm phán về tên lửa của mình hoặc năng lực của Mặt trận kháng chiến”, ông nói. Ông cũng nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo tìm kiếm mối quan hệ hòa bình với các nước láng giềng: "Chúng tôi luôn dang rộng vòng tay hữu nghị với các quốc gia trong khu vực. Là người Hồi giáo, chúng tôi không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các quốc gia láng giềng của mình".

Những phát biểu này được đưa ra để đáp lại bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/3, trong đó ông xác nhận đã gửi một lá thư cho Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhằm tìm cách đàm phán một thỏa thuận hạt nhân.

“Bạn sẽ phải đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác”, Donald Trump nói. "Chúng ta sẽ phải nói chuyện, hoặc những điều rất tồi tệ sẽ xảy ra với Iran. Và tôi không muốn điều đó xảy ra". Ông nói thêm nếu Mỹ phải “hành động quân sự, đó sẽ là một điều khủng khiếp”.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết mặc dù bức thư có vẻ mang tính đe dọa nhưng vẫn chứa đựng “một số cơ hội” cho Tehran.

Bế tắc này diễn ra sau nhiều năm căng thẳng về chương trình hạt nhân của Tehran. Năm 2015, Iran đã ký một thỏa thuận với Mỹ, EU, Nga và các cường quốc khác, trong đó Iran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, vào năm 2018, Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, gọi đó là “thỏa thuận một chiều khủng khiếp”.

Iran không loại trừ khả năng đàm phán gián tiếp về vấn đề này nhưng đã từ chối làm như vậy khi bị ép buộc. Nước này cũng khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]