Giữ gìn nét đẹp văn hóa ở xã nông thôn mới Đông Minh
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng..., việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, dân tộc được xã Đông Minh (Đông Sơn) đặc biệt quan tâm.
Người dân thôn 4 tích cực tập luyện dân vũ thể thao tại khu vực nhà văn hóa thôn.
Trên tinh thần phát huy nội lực, xã Đông Minh đã tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước cùng các cơ chế khác để kích cầu phát triển kinh tế, đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, như: bê tông hóa đường giao thông nông thôn; nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng; xây mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình công sở xã, trường học, trạm y tế... Năm 2021, xã Đông Minh đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, xã cùng MTTQ phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận khu dân cư vận động Nhân dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM. Đến nay tất cả các trục đường liên xã được nâng cấp, mở rộng với chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m và chiều rộng mặt đường tối thiểu 4,5m; đường liên thôn cũng được mở rộng tối thiểu 4m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3m. Kinh tế phát triển đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Về cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay xã đã xây dựng hội trường đa năng có diện tích sàn 650m2 (trong tổng số 1.000m2 toàn bộ khuôn viên), bàn ghế đảm bảo 270 chỗ ngồi; khu thể thao xã có diện tích 2.000m2, bao gồm sân cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da; sân vận động có diện tích 10.890m2. Cùng với đó, tại trung tâm văn hóa - thể thao xã còn bố trí điểm vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, đảm bảo an toàn, không gian rộng rãi, thoáng mát với diện tích 2.000m2. Nhờ đó thu hút đông đảo trẻ em và người già đến sinh hoạt thường xuyên đạt tỷ lệ 45%.
Chủ tịch UBND xã Đông Minh Lê Văn Hùng cho biết: Từ khi các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của tất cả các thôn trên địa bàn xã ngày càng phát triển mạnh, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mặt khác, hoạt động thể dục - thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe người dân mà còn giúp xã lựa chọn được những nhân tố điển hình tham gia các giải đấu cấp huyện, cấp tỉnh.
Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở 6 thôn trên địa bàn xã cũng được chú trọng đầu tư đồng bộ. Đến nay, 100% các thôn có nhà văn hóa - khu thể thao đạt tiêu chuẩn theo quy định, với diện tích quy hoạch từ 1.000 - 2.500m2, quy mô xây dựng đảm bảo trên 150 chỗ ngồi, sân khấu rộng từ 30m2 - 50m2, đảm bảo mỹ quan, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, 100% các khu thể thao thôn được trang bị đầy đủ, đồng bộ; dụng cụ thể thao phù hợp với phong trào của địa phương như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, cờ vua... và lắp đặt các thiết bị đồ chơi cho trẻ em như xích đu, cầu trượt, xà đơn, cầu thăng bằng...
Đến nay, toàn xã đã thành lập được 12 câu lạc bộ (CLB) hoạt động thường xuyên (trong đó có 6 CLB bóng chuyền hơi; 3 CLB văn hóa - văn nghệ; 1 CLB hát chèo; 1 CLB dân ca; 1 CLB văn nghệ) thu hút đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã tham gia. Trong đó, CLB hát chèo của xã được Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn công nhận là mô hình tiêu biểu.
Trưởng thôn 4 Phạm Thị Dung phấn khởi cho biết: “Cơ sở vật chất, đường giao thông ngày càng được đầu tư khang trang, rộng rãi nên người dân rất phấn khởi. Từ đó mà các hộ trong thôn chú trọng hơn đến việc chỉnh trang khuôn viên nhà cửa sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa và tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của thôn, xã. Hàng ngày, vào buổi chiều, từ người lớn đến trẻ nhỏ tập trung rất đông tại nhà văn hóa thôn để tập văn nghệ, đánh bóng chuyền hơi, tập thể dục dưỡng sinh. Trong đó, đội văn nghệ của thôn thu hút trên 40 người tham gia và đội dưỡng sinh, thể dục - thể thao có tới 50 người.
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thời gian tới ngoài việc quán triệt đến toàn thể Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo đảm vệ sinh môi trường, xã Đông Minh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các ban vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ xã đến thôn. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc chất lượng hoạt động cũng như khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào. Cùng với đó, làm tốt công tác bình xét đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”... Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng phong trào. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, mô hình điểm nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào...
Hoài Anh
{name} - {time}
-
5 giờ trước
Thường Xuân quan tâm xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa, thể thao
-
2:16 sáng nay
Vì sao Đại lễ Vesak được LHQ công nhận là ngày lễ văn hóa tôn giáo quốc tế?
-
16:01 17/09/2022
Nơi trao gửi, lan tỏa, phát huy các giá trị văn hóa - nghệ thuật
Hình tượng Anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - từ văn học dân gian đến trường ca “Lê Lợi mài gươm”
Không gian văn hóa bên cửa Lạch Trường
[Radio] - Internet về làng
Lễ hội Lam Kinh - di sản phi vật thể đặc sắc, giàu giá trị
Vùng đất Lam Sơn “địa linh nhân kiệt”
Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Lam Kinh
Làng cổ Yên Định
Thái tổ Cao hoàng đế - Người khai sáng vương triều hậu Lê
Hào khí Lam Sơn tỏa rạng trường tồn cùng khí phách dân tộc !
Địa phương
Thời tiết
- 26°C - 33°CCó mây, không mưa
- 26°C - 30°CCó mây, không mưa