(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-3, những ngày này, đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Với kỳ vọng, những định hướng chiến lược đúng đắn trong nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển bền vững.

Lan tỏa các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-3, những ngày này, đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Với kỳ vọng, những định hướng chiến lược đúng đắn trong nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển bền vững.

Lan tỏa các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIIIPhụ nữ huyện Đông Sơn chăm sóc đường hoa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng với phụ nữ cả nước hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đồng loạt thực hiện có hiệu quả 6 công trình phần việc/2.000 công trình phần việc để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Các công trình, phần việc gồm: công trình “Từ gom phế liệu - đến triệu phần quà”; “250km đường hoa - đường tranh - hàng cây - hàng rào xanh”; “2.250 nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp” được gắn biển; “500 sản phẩm do phụ nữ sản xuất được giới thiệu trên không gian mạng”; “6.000 bộ áo dài – sắc phục dân tộc ngày tết” và “13.000 bức ảnh gia đình Việt - sum vầy ngày tết”. Đây là những công trình, phần việc nổi bật, tác động trực tiếp đến đời sống hội viên, phụ nữ và khẳng định vai trò hoạt động của tổ chức hội luôn hướng các hoạt động về cơ sở, về hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo.

Để phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: hội nghị, sinh hoạt chi hội, hoạt động văn nghệ, thể thao; thường xuyên đăng tải tin, bài về các hoạt động chào mừng đại hội trên trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh, mạng xã hội zalo, facebook...; giao chỉ tiêu cụ thể từng công trình, phần việc cho các đơn vị. Mỗi phong trào thi đua được phát động đều xây dựng kế hoạch, lộ trình và có sự kiểm tra, đôn đốc, sơ kết đánh giá để động viên, khen thưởng kịp thời và tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình, cách làm hay. Quá trình thực hiện, các cấp hội gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua: xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bám sát sự chỉ đạo của hội LHPN cấp trên, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức thực hiện sôi nổi, sáng tạo nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ nghèo thông qua các hoạt động ý nghĩa, như: hưởng ứng tuần lễ áo dài, về nguồn; trao con giống, trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia tốt đợt thi đua đặc biệt; thăm, tặng quà các cháu học sinh, con em hội viên nhiễm COVID-19; tặng túi thuốc xông điều trị tại nhà cho bệnh nhân F0; mổ lợn tiết kiệm; ra mắt các mô hình phân loại rác thải... Hầu hết các công trình, phần việc, các phong trào thi đua được thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đúng thời điểm rất có ý nghĩa, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao, vừa giúp được nhiều hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo vui xuân, đón tết, vừa góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và công tác an sinh xã hội.

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và vượt nhiều chỉ tiêu các công trình, phần việc, phong trào thi đua đề ra.

Nổi bật là thực hiện công trình “Từ gom phế liệu - đến triệu phần quà”, các cấp hội đã trao 22.200 suất quà trị giá hơn 6 tỷ đồng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và huy động 4,6 tỷ đồng cho chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; xây dựng được 270km “Đường hoa - đường tranh - hàng cây - hàng rào xanh”; gắn biển 2.270 “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp” cho các hộ đạt tiêu chí góp phần tạo “điểm nhấn” sự đổi thay về tư duy, nếp nghĩ tới cách làm của tổ chức hội trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hơn 600 sản phẩm do phụ nữ trong tỉnh làm ra được giới thiệu trên không gian mạng; trao 8.000 bộ áo dài/sắc phục dân tộc cho phụ nữ chưa có áo dài, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 15.520 bức ảnh “Gia đình Việt - sum vầy ngày tết”. Trong 6 công trình trên, Hội LHPN tỉnh có 2 công trình: “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà” và công trình “13.000 bức ảnh gia đình Việt - sum vầy ngày tết” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam bình chọn vào top 130 công trình, phần việc tiêu biểu, vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Nhiều tổ chức hội thực hiện vượt các chỉ tiêu, như: Hội LHPN huyện Hà Trung, Thiệu Hóa, Thạch Thành, Như Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, thị xã Nghi Sơn, TP Thanh Hóa...

Tiếp nối đợt thi đua đặc biệt và bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh các chuỗi hoạt động chào mừng đại hội và hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với các chuỗi hoạt động: hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền đại hội. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch để tổ chức trồng cây tại nhà cụ Sản - làng Long Linh Ngoại (Thọ Xuân) - nơi thành lập tổ chức hội phụ nữ đầu tiên tỉnh Thanh Hóa và khuyến khích các cấp hội hưởng ứng.

Bài và ảnh: Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]