(Baothanhhoa.vn) - Nhận xét về đất và người Thanh Hóa, trải qua thời gian đã có nhiều học giả trong nước và nước ngoài có cái nhìn và nhận xét khá xác đáng về miền đất này. Sử gia Phan Huy Chú cảm khái trước người và đất xứ Thanh đã ghi những dòng tuyệt bút: “Thanh Hóa mạch núi cao vót, sông lớn lượn quanh, biển ở phía Đông... Núi sông rất đẹp, là một chỗ đất có cảnh đẹp ở nơi xung yếu... Vẻ non sông tốt tươi chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ quý, cũng khác mọi nơi. Bởi đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường, vượng khí chung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước”.
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/8, thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh.
(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất do Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy giao, góp...
(Baothanhhoa.vn) - Một buổi sáng tháng tám, chúng tôi tìm về Di tích cách mạng, nhà lưu niệm đồng chí Lê Chủ, làng Yên Lộ, xã Thiệu Tiến. Trong không gian trầm mặc, những hiện vật giản dị gợi nhớ mùa thu năm 1945, khi Nhân dân Thanh Hóa cùng cả nước đứng lên giành chính quyền.
Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 nhằm thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21 của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu