13:21 04/12/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-12, Thị ủy Nghi Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Gia - tiền thân của Đảng bộ thị xã Nghi Sơn (6-12-1930 - 6-12-2020).

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Sáng 4-12, Thị ủy Nghi Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Gia - tiền thân của Đảng bộ thị xã Nghi Sơn (6-12-1930 - 6-12-2020).

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam kết nghĩa; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn trình bày diễn văn lại lễ kỷ niệm.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, với 26 kỳ Đại hội, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ một chi bộ với 5 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay đã có hơn 11.000 đảng viên, sinh hoạt ở 59 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 31 đảng bộ xã, phường, 11 đảng bộ cơ quan và 17 chi bộ trực thuộc).

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Đại diện gia đình đảng viên tiền bối phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân giành được những thành tựu to lớn, được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý và ngày nay đang tiến hành lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa quê hương.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Đại diện lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ phát biểu phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyên và Nhân dân thị xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đô thị hoá, tập trung phát triên nâng cao chất lượng đô thị gắn với phát triển đồng bộ Khu kinh tế Nghi Sơn; ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thị xã Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực; đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển của cả nước.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Đại diện tuổi trẻ thị xã Nghi sơn phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống tự hào của Đảng bộ thị xã qua các thời kỳ lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đạt được trong chặng đường cách mạng 90 năm qua.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Để thị xã Nghi Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng năm, từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, coi trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nuớc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tập trung khại thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, nhất là phát triển công nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, tạo ra diện mạo phát triển mới cho thị xã.

Đồng thời, chú trọng cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh. Chủ động, sâu sát, quyết liệt, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã trong năm 2021 và nhiều năm tới.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghị Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án đầu tư vào địa bàn. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, chất lượng giáo dục, giữ vững thành tích trong nhóm các địa phương dẫn đầu của tỉnh. Chủ động đào tạo nghề, hướng trọng tâm vào cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho thị xã và Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài ngay tại cơ sở.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong Nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực

Toàn cảnh buổi lễ.

Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thị xã Nghi Sơn đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực” cho thị xã Nghi Sơn.

Lê Hợi

Tin liên quan:

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]