(Baothanhhoa.vn) - Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1.775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2 năm Mậu Thìn 248 - 22-2 năm Quý Mão 2023) sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 13-3 (tức ngày 20 đến 22-2 âm lịch) với quy mô cấp tỉnh. Hiện nay, huyện Hậu Lộc, xã Triệu Lộc, Ban Quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ đón nhận và lễ hội năm 2023.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1.775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2 năm Mậu Thìn 248 - 22-2 năm Quý Mão 2023) sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 13-3 (tức ngày 20 đến 22-2 âm lịch) với quy mô cấp tỉnh. Hiện nay, huyện Hậu Lộc, xã Triệu Lộc, Ban Quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ đón nhận và lễ hội năm 2023.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và các hoạt động chính của Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023 , kỷ niệm 1.775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh sẽ được diễn ra tại khuôn viên Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triệu Lộc.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Tại đình làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, bà con Nhân dân đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động chính rước kiệu, tế lễ trong Lễ hội Bà Triệu năm 2023. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, đến nay lễ hội mới tổ chức trở lại, vì vậy người dân nơi đây rất phấn khởi, tự hào. Hình ảnh ông Lê Xuân Kỳ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Triệu Lộc kiểm tra lại cờ hội để kịp thời bổ sung khi cờ hỏng.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Đình làng Phú Điền là nơi giữ gìn, bảo quản 5 chiếc kiệu cho lễ rước. Hiện nay, kiệu đã được bà con trong làng, Thủ từ Đặng Xuân Cường và đội rước kiệu xã Triệu Lộc vệ sinh, sửa, sơn lại đẹp đẽ, cẩn thận. Nghi thức rước kiệu là “linh hồn” trong Lễ hội đền Bà Triệu nên công tác kiểm tra, chuẩn bị kiệu được ban tổ chức, người dân thực hiện chu đáo, trang trọng.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Thủ từ đình làng Phú Điền, ông Đặng Xuân Cường đang kiểm tra lại các đồ vật chuẩn bị cho lễ rước kiệu và lễ tế.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Đội tế lễ của xã Triệu Lộc (trong đó chủ yếu là người dân làng Phú Điền) đã tập trung tại đình Phú Điền để tập luyện cho lễ tế. Đội tế với 63 người và đội rước kiệu hơn 300 người tham gia. Hình ảnh cụ Đặng Văn Khâm, 92 tuổi, làng Phú Điền tham gia trong đội tế.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Phụ nữ xã Triệu Lộc tham gia đội tế nữ, tập luyện tại đình làng Phú Điền với tinh thần phấn khởi, lòng biết ơn với Vua Bà.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Các tiểu ban ANTT, môi trường... đang tích cực kiểm tra lại hệ thống đường điện, vệ sinh khu vực diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Công tác tuyên truyền được huyện Hậu Lộc, xã Triệu Lộc chú trọng. Các loại pano, hồng kỳ, cờ hội, băng zôn, phướn... sẽ được trưng bày tại khu vực chính diễn ra lễ đón nhận, khu vực di tích, trung tâm xã Triệu Lộc và dọc Quốc lộ 1A khu vực Đền Bà Triệu.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Khuôn viên Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triệu Lộc được trang hoàng, công tác vệ sinh môi trường được ban quản lý tích cực chuẩn bị.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Ban Quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu đang kiểm tra lại nội dung tuyên truyền trong khuôn viên khu di tích.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Băng zôn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Nhân viên ban quản lý khu di tích đang dọn dẹp, chỉnh trang lại khuôn viên sạch sẽ, gọn gàng.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Khu vực hàng quán, khu vực viết sớ tại khu di tích được ban quản lý tạm dừng hoạt động, để sắp xếp, bố trí khu vực trông coi các phương tiện giao thông.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Ngoài khu vực khuôn viên Khu di tích Đền Bà Triệu, ở khu vực di tích Miếu Bàn Thề, Lăng Mộ Bà Triệu, Khu mộ Ba ông Tướng họ Lý... được xã Triệu Lộc sắp xếp, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để du khách, Nhân dân đến tham quan, dâng hương.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Người dân thắp hương tại Khu mộ Ba ông Tướng họ Lý dưới chân núi Tùng, xã Triệu Lộc.

Sẵn sàng cho Lễ hội Đền Bà Triệu

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1.775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh là sự kiện nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và những người có công trong lịch sử dựng nước, giữ nước; khơi dậy nét đẹp của văn hóa xứ Thanh. (Hình ảnh khu lăng mộ Bà Triệu trên đỉnh núi Tùng uy nghiêm, linh thiêng).

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]