(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, huyện Ngọc Lặc sẽ tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với Lễ hội Lam Kinh năm 2023.

Ngọc Lặc: Nhiều hoạt động gắn với Lễ hội Lam Kinh năm 2023

Nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, huyện Ngọc Lặc sẽ tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với Lễ hội Lam Kinh năm 2023.

Ngọc Lặc: Nhiều hoạt động gắn với Lễ hội Lam Kinh năm 2023

Nghi thức rước kiệu tại lễ dâng hương Trung túc vương Lê Lai ở xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc).

Theo đó, huyện Ngọc Lặc sẽ tổ chức Lễ Cáo yết vào ngày 4-10 (tức ngày 20 tháng 8 âm lịch), tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, Chính điện, Thái miếu Nhà Lê thuộc Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh (thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) và tại Đền thờ Trung túc vương Lê Lai (xã Kiên Thọ). Lễ dâng hương sẽ được tổ chức vào sáng 5-10 (tức sáng ngày 21 tháng 8 âm lịch) với các nghi thức truyền thống. Đồng thời, huyện sẽ tổ chức các môn thể thao, trình diễn các trò chơi, trò diễn dân gian như: bóng chuyền nam, nữ; kéo co, pồn pôông...

Bên cạnh đó, huyện sẽ sắp xếp lực lượng tham gia đội cồng chiêng và rước kiệu từ Đền thờ Trung túc vương Lê Lai về Đền thờ vua Lê Thái Tổ để thực hiện các nghi thức truyền thống tại Lễ hội Lam Kinh năm 2023. Ngoài ra, huyện Ngọc Lặc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ hội Lam Kinh năm 2023 bằng hình thức cổ động.

Ngọc Lặc: Nhiều hoạt động gắn với Lễ hội Lam Kinh năm 2023

Đội cồng chiêng của huyện Ngọc Lặc trình diễn tại Lễ hội Lam Kinh.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh sự hy sinh cao cả của Trung túc vương Lê Lai, Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, các tướng sĩ và Nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho Nhân dân, khơi dậy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Ngọc Lặc.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất, giá trị và hình ảnh Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh tới du khách trong và ngoài nước. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Nhóm PV thời sự


Nhóm PV thời sự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]