(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; các vụ, cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh. Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa đã gửi bài tham gia hội thảo.

Việc tổ chức Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nghệ nhân, cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là nội dung rất quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa, làm căn cứ hoàn thiện các nội dung Đề án “Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS Lê Ngọc Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ủy ban Dân tộc trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 38 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh, phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về phương diện tiếp cận, giải pháp thực hiện và cả những trăn trở, gợi mở những hướng đi mới cho đề án…

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân; đại diện các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quý báu làm rõ hơn một số nội dung như: Thực trạng, sự tác động và giải pháp bảo tồn tiến nói, chữ viết, trang phục truyền thống, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Mường, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; những vấn đề cơ bản đặt ra cần quan tâm dưới góc độ văn hóa và quản lý, định hướng phát triển; những tác động của tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giao thoa văn hóa địa phương, quốc gia, quốc tế đối với việc duy trì, bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, nghề truyền thống; các giải pháp về cơ chế, chính sách; các nhiệm vụ dự án cần triển khai nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Mường, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ ở Thanh Hóa…

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]