Ukraine tuyên bố cắt đứt huyết mạch khí đốt Nga-châu Âu
Ukraine tuyên bố cắt đứt huyết mạch khí đốt bất chấp việc hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine vẫn là tuyến đường quan trọng để cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu.
Một trạm trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ngày 7/10, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal tuyên bố nước này sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Nga khi hết hạn vào cuối năm 2024.
Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia Robert Fico và có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định lập trường này, trong khi Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nhấn mạnh Kiev sẽ không đề nghị Moskva gia hạn hợp đồng.
Điều này diễn ra bất chấp việc hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine vẫn là tuyến đường quan trọng để cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-20 15:12:00
Hong Kong nâng mức cảnh báo bão Wipha lên mức cao nhất
-
2025-07-20 15:10:00
Vụ lao xe vào đám đông tại Mỹ: Bắt giữ nghi phạm
-
2025-07-20 10:08:00
Nhật Bản bầu cử Thượng viện: “Phép thử” đối với tương lai của Thủ tướng
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xoá sổ bất kỳ cơ sở hạt nhân mới nào của Iran
Syria và Israel đồng ý ngừng bắn do Mỹ làm trung gian
Hàn Quốc: Tòa bác kháng nghị, tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
Campuchia mở rộng chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến
UNHCR: Nhiều dân thường ở Liban bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh
Israel tuyên bố tấn công bệnh viện nơi Hamas đặt sở chỉ huy
Hà Lan thông báo chuyển giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine
Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa vào thành phố lớn thứ 3 của Israel
Bang Florida chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất 7 năm qua do bão Milton