Tin liên quan
Đọc nhiều
Thủ tướng Libya trở lại vị trí sau khi cuộc bầu cử tổng thống
Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) của Libya, ông Abdulhamid Dbeibah đã trở lại chủ trì cuộc họp nội các sau khi cuộc bầu cử tổng thống bị trì hoãn.
Thủ tướng Libya Abdulhamid. (Nguồn: dailysabah)
Cuộc bầu cử - lẽ ra được tổ chức vào ngày 24/12 vừa qua - là nỗ lực hàng đầu của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm đưa Libya thoát khỏi một thập kỷ xung đột kể từ khi nhà lãnh dạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.
Nhưng quá trình này đã bị chệch hướng bởi những tranh cãi liên quan đến các ứng cử viên và khung pháp lý cho cuộc bầu cử. Tư cách ứng cử viên tổng thống của Thủ tướng Dbeibah là một nguyên nhân chính dẫn đến bất đồng trong quá trình xúc tiến kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử.
Ông Dbeibah đã rời bỏ vị trí thủ tướng để ra ứng cử, mặc dù trước đó ông tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử. Trong khi đó, chính quyền của ông, có trụ sở tại thủ đô Tripoli, được giao nhiệm vụ đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử.
Theo kế hoạch ban đầu, chính phủ lâm thời sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24/12, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Nhưng Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Tripoli đã tuyên bố tiếp tục công nhận GNU là cơ quan có nhiệm vụ dẫn dắt quá trình bầu cử của nước này và không tán thành việc thành lập các chính phủ hoặc thể chế song song.
Ngoài ra, Anh cùng với Pháp, Đức, Italy và Mỹ ngày 24/12 đã ra tuyên bố chung khẳng định rằng việc chuyển giao quyền lực từ GNU sang cơ quan hành pháp mới sẽ diễn ra sau khi kết quả bầu cử được công bố.
Trước đó, Ủy ban Bầu cử quốc gia cấp cao (HNEC) đã công bố đề xuất hoãn cuộc bầu cử tổng thống tới cuối tháng 1/2022, thay vì ngày 24/12 năm nay, nhấn mạnh rằng sẽ rất rủi ro nếu ấn định thời điểm mới tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào giai đoạn này.
HNEC khuyến nghị đặt ra "một lộ trình mới, thực tế và có thể áp dụng, với các giai đoạn được xác định, thay vì chọn ra ngày mới và lặp lại các sai lầm tương tự,” đồng thời đề xuất thành lập một ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới, đồng thời kêu gọi cải tổ chính phủ của Thủ tướng Dbeibah.
Việc tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Libya đã được lên kế hoạch vào năm 2020 thông qua một lộ trình chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ, trong khuôn khổ kế hoạch chấm dứt tình trạng bất ổn và bạo lực kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011.
Quốc hội Libya đã được bầu năm 2014 nhưng chia rẽ ngay sau đó, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi bị chia tách giữa hai phe đối địch ở miền Đông và miền Tây.
Theo Reuters
- 2024-05-03 11:04:00
Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì xung đột ở Gaza
- 2024-05-03 08:35:00
Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Pháp tới Đức sau gần 25 năm
- 2021-12-31 14:27:00
Pháp tạm đình chỉ quy định cấm quá cảnh đối với người Anh ở EU
Hàn Quốc gia hạn quy định giãn cách, Trung Quốc thêm 166 ca nhiễm mới
Đề xuất tổ chức hội nghị LHQ không phổ biến vũ khí hạt nhân vào mùa Hè
Australia đưa ra định nghĩa mới về người tiếp xúc gần với ca COVID-19
Tổng thống Nga Vladimir Putin lạc quan về triển vọng đối thoại với Mỹ
Hàn Quốc đóng tàu ngầm lớp 3.000 tấn thứ 5 bằng công nghệ trong nước
Nhật Bản mở rộng chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí
Iran phóng một tên lửa mang nhiều thiết bị vào không gian
Anh cam kết viện trợ khẩn cấp giúp các nước đối phó biến thể Omicron
Nga: Đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã sẵn sàng cho xuất khẩu