11:39 08/01/2021 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-1, Báo Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ viên chức - lao động năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa; đại diện sở Thông tin và Truyền thông.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Sáng 8-1, Báo Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ viên chức - lao động năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa; đại diện sở Thông tin và Truyền thông.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diệnĐồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018-2019.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Các đại biểu và cán bộ, viên chức - lao động dự hội nghị

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID -19…song dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Trong đó đã phản ánh đậm nét các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 – 29-7-2020); Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X… Đặc biệt là sự kiện Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn được dư luận, bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao.

Trên các ấn phẩm của Báo đã tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong tỉnh và những sự kiện lớn trong nước, quốc tế được phản ánh kịp thời, sinh động.

Với những kết quả đạt được, Báo Thanh Hóa đã góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Đồng chí Trần Thị Thủy, Phó Tổng Biên tập trình bày báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Báo Thanh Hóa đã phát động cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa”. Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 25 tác phẩm để trao giải, gồm 5 giải B, 9 giải C và 11 giải khuyến khích, trong đó có nhiều chuyên đề, nhóm ảnh đạt chất lượng được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu có các chuyên đề : “Tứ sơn” Tiềm năng và khát vọng thịnh vượng; Để nông nghiệp bắt kịp xu hướng hiện đại; Dáng vóc thành phố hai bên bờ sông Mã; Tuổi trẻ Thanh Hóa với khát vọng cống hiến; Xứng danh đất học Xứ Thanh…

Hưởng ứng các cuộc thi do các tổ chức cơ quan của Trung ương và địa phương tổ chức, đội ngũ phóng viên Báo Thanh Hóa đã tích cực tham gia và đã 10 phóng viên, nhóm phóng viên có tác phẩm được trao giải báo chí Trần Mai Ninh (1 giải A, 1 giải B, 4 giải C và 4 giải khuyến khích); 14 phóng viên, nhóm phóng viên có tác phẩm được trao giải cuộc thi viết và ảnh Khát vọng Thanh Hóa.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, Báo Thanh Hoá tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhu cầu thông tin của bạn đọc, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 19-KH/TU ngày 3-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sáp nhập Báo Văn hóa và Đời sống vào Báo Thanh Hóa. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa; trọng tâm là đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng kế hoạch và có lộ trình thực hiện tự chủ, áp dụng mô hình tòa soạn hội tụ; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ giỏi, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không vụ lợi. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên, viên chức – lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tân làm việc, cống hiến. Tiếp tục tập trung tuyên truyền kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, định hướng lớn, cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh vào cuộc sống.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2019

Nhân dịp này, Báo Thanh Hóa tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao Giấy khen cho các tập thể lao động xuất sắc.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Các đồng chí Phó Tổng Biên tập trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 cho cán bộ, viên chức - lao động.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Trần Thị Thủy, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Hóa trao giấy chứng nhận danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao giấy chứng nhận danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020.

Báo Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam cho các cán bộ, viên chức.

Tại hội nghị, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]