(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng các phong trào, hoạt động của Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn luôn hướng về cơ sở, về hội viên, phụ nữ nghèo và hỗ trợ chị em nâng cao kiến thức về mọi mặt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn thực hiện “Mục tiêu kép”

Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng các phong trào, hoạt động của Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn luôn hướng về cơ sở, về hội viên, phụ nữ nghèo và hỗ trợ chị em nâng cao kiến thức về mọi mặt.

Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn thực hiện “Mục tiêu kép”

Lãnh đạo Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn và Câu lạc bộ Doanh nhân nữ thị xã trao hỗ trợ xây mái ấm cho hội viên nghèo xã Quang Trung.

Là địa bàn cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động giao thương hàng hóa với các tỉnh, thành và cũng là địa bàn tập trung đông dân cư, lao động làm việc trong các nhà máy, doanh nghiệp... nên có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và bám sát chỉ đạo của thị ủy, tổ chức hội cấp trên, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã đã tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong hệ thống hội. Tổ chức hội LHPN các cấp trên địa bàn thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các kênh thông tin của hội, zalo, facebook, tuyên truyền lưu động. Nội dung tuyên truyền trọng tâm là thông điệp “5K” của Bộ Y tế; hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone, Smart Thanh Hóa, quét mã QR, khai báo y tế điện tử...; tổ chức hội chủ động điều chỉnh phương thức điều hành, chỉ đạo hoạt động thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; giảm các hoạt động tại cơ sở, chuyển đổi hình thức tổ chức các sự kiện từ trực tiếp sang trực tuyến.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, thị xã Bỉm Sơn có nhiều ca F0 lây nhiễm trong cộng đồng, các cấp hội chủ động, sáng tạo tham gia cùng với các lực lượng chức năng phòng chống dịch bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, như: tham gia các tổ giám sát cộng đồng; hỗ trợ lực lượng y tế làm test nhanh, tiêm chủng toàn dân... Tại các khu dân cư bị phong tỏa, cán bộ hội viên phụ nữ chia thành nhiều nhóm thay nhau hỗ trợ trực chốt, đi chợ hộ... và vận động nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế hỗ trợ cho người dân và lực lượng chống dịch trị giá hàng trăm triệu đồng, đặc biệt là hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, ủng hộ quỹ vắc-xin;... được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, người dân ghi nhận.

Vừa tích cực tham gia phòng chống dịch, vừa chủ động, đẩy mạnh phát triển kinh tế thực hiện “Mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, 100% hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn thị xã được hội tín chấp vay vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội, tài chính vi mô, vốn tiết kiệm... đạt hơn 63 tỷ đồng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; hỗ trợ xây, sửa 5 “Mái ấm tình thương”; các câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo” trên địa bàn đã trao 14 con giống bò, lợn sinh sản cho hội viên; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh dạy sơ cấp nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây lương thực cho hội viên. Qua các hoạt động trên, năm 2021 các cấp hội đã giúp 24 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Cùng với đó, thực hiện chương trình ký kết với UBND thị xã thực hiện phong trào “Phụ nữ Bỉm Sơn tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp”, các cấp hội LHPN đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, như “Nhà sạch vườn đẹp”; “Hàng rào xanh”, “Đường hoa phụ nữ”; “Chống rác thải nhựa”, “Biến rác thải nhựa thành tiền” gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, 58/58 nhà văn hóa và 60 tuyến đường phụ nữ tự quản trên địa bàn được hội phụ nữ các phường, xã chăm sóc, tự quản; 7/7 phường, xã nhân rộng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp.

Với nhiều hình thức hoạt động phong phú và luôn hướng về cơ sở, về hội viên, năm 2021, các cấp hội đã xây mới 22 mô hình, câu lạc bộ, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 89%. Trong năm có 250 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tạo động lực tiếp tục phấn đấu về mọi mặt.

Đồng chí Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn cho biết: Ngay những tháng đầu năm 2022, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn tập trung chỉ đạo các cấp hội tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền thực hiện tốt các khuyến cáo, hướng dẫn phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn trong dịp tết và thời gian tiếp theo, nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội LHPN thị xã (14-4-1982 - 14-4-2022); tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đa dạng hóa các mô hình thu hút, tập hợp phụ nữ, thực hiện “3 cùng” với chi hội: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”.

Bài và ảnh: Minh Trang


Bài và ảnh: Minh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]