(Baothanhhoa.vn) - Để giúp hội viên phát triển kinh tế có hiệu quả, những năm qua các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Vĩnh Lộc đã tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tiềm năng của từng địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Lộc: Hơn 60% hội viên có mức sống khá và giàu

Để giúp hội viên phát triển kinh tế có hiệu quả, những năm qua các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Vĩnh Lộc đã tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tiềm năng của từng địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt...

Ngoài ra, hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất và kinh doanh. Đến cuối tháng 8-2018, các cấp hội CCB trong huyện đã khai thác gần 40 tỷ đồng từ các nguồn vốn, cho hàng ngàn hội viên vay để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao. Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến cuối tháng 8-2018, toàn hội đã huy động các nguồn lực và vận động hội viên đóng góp, ủng hộ trị giá hơn 1 tỷ đồng, hơn 1.000 ngày công, giúp 12 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tranh tre, dột nát...

Phong trào CCB huyện Vĩnh Lộc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế sôi nổi rộng khắp ở các cấp hội trong toàn huyện. Bằng ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo, nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Hiện nay, Hội CCB huyện Vĩnh Lộc có hơn 60% gia đình hội viên có mức sống khá và giàu.


Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]