Hungary bắt đầu trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập EU
Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 5 và kết quả sẽ được công bố dưới sự kiểm soát chặt chẽ.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban, bên trái, phát biểu với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong cuộc họp bàn tròn tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ). Ảnh: AP.
Các áp phích có chân dung Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, lãnh đạo phe cánh của Đảng Nhân dân châu Âu Manfred Weber và Tổng thống Ukraine Zelensky với dòng chữ “Đừng để họ quyết định thay chúng ta” đã xuất hiện trên đường phố Budapest. Lời kêu gọi của chính quyền Hungary được gửi đến tất cả công dân Hungary, nơi cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu bắt đầu.
Từ hôm nay (14/4), chính phủ Hungary gửi phiếu bầu chỉ có một câu hỏi: “Bạn có ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu không?” Có hai cách để trả lời: có hoặc không.
Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 5 và kết quả sẽ được công bố dưới sự kiểm soát chặt chẽ.
Việc tham gia trưng cầu dân ý là tự nguyện, nhưng chính phủ Hungary nhấn mạnh điều này rất quan trọng đối với tương lai của Hungary. Budapest tin vấn đề gia nhập EU của Ukraine không nên do Brussels và Kiev quyết định, mà do công dân của tất cả các quốc gia trong cộng đồng quyết định. Do đó, lời kêu gọi không cho phép von der Leyen, Weber và Zelensky áp đặt quan điểm của họ lên người châu Âu.
Theo Thủ tướng Viktor Orban, “điều quan trọng là phải biết ý kiến chung của tất cả người dân Hungary, sau đó sẽ được trình bày tại Brussels”.
Hungary tin việc Ukraine vội vã gia nhập EU sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho châu Âu, vì nó sẽ kéo châu Âu vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga, phá hủy nền kinh tế của châu Âu, bao gồm cả nông nghiệp và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng của châu Âu.
TD (theo TASS)
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Một thiếu niên Mỹ âm mưu ám sát ông Trump và trốn sang Ukraine
Ấn Độ mở màn cuộc tập trận hải quân chung lớn kỷ lục ở châu Phi
Triển lãm EXPO 2025: 158 quốc gia tham gia
Iraq ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu 2,4 triệu thùng mỗi ngày
Đạn pháo đắt tiền của Mỹ bất lực trước sự gây nhiễu của Nga