(Baothanhhoa.vn) - Báo Tiền Phong vừa công bố danh sách 120 sinh viên được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023” (được lựa chọn từ 350 hồ sơ ứng viên do các trường đại học giới thiệu), trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 10 học sinh xuất sắc được nhận học bổng.

Thanh Hóa có 10 học sinh xuất sắc được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023”

Báo Tiền Phong vừa công bố danh sách 120 sinh viên được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023” (được lựa chọn từ 350 hồ sơ ứng viên do các trường đại học giới thiệu), trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 10 học sinh xuất sắc được nhận học bổng.

Thanh Hóa có 10 học sinh xuất sắc được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023”

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ, trao học bổng và giấy chứng nhận cho tân sinh viên nhận học bổng Nâng bước Thủ khoa.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động của “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam” do Báo Tiền Phong tổ chức.

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có 10 em học sinh được nhận học bổng. Trong đó, có 1 tân thủ khoa đầu vào các trường đại học phía Nam được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023” là em Lò Thị Linh, thôn Kha, xã Thanh Lâm (Như Xuân), Trường Đại học Đà Nẵng (phân hiệu Kon Tum), khoa Giáo dục Tiểu học.

Và 9 tân thủ khoa đầu vào các trường đại học phía Bắc được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023” gồm các em: Lê Ngọc Đức (thị xã Nghi Sơn), Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, Khoa Quản trị Kinh doanh; Hà Thị Ngọc, xã Xuân Cao (Thường Xuân), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Sư phạm Lịch sử; Quách Thị Thúy, xã Cẩm Long (Cẩm Thủy), Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, khoa Điều Dưỡng; Lê Thị Mai Anh, thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Toán Tin; Hồ Văn Quốc Anh (thị xã Nghi Sơn), Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Thái Nguyên; Lê Thị Yến Nhi, xã Thọ Tiến (Triệu Sơn), Trường Đại học Vinh, Khoa Giáo dục chính trị; Nguyễn Thị Hậu (Thường Xuân), Trường Đại học Y dược Thái Bình, Khoa Điều Dưỡng; Hà Văn Tuần (Bá Thước), Trường Đại học Hồng Đức, Khoa Giáo dục Tiểu học; Cầm Thị Thành, xã Xuân Lộc (Thường Xuân), Trường Đại học Hồng Đức, Khoa Giáo dục Tiểu học.

Đáng chú ý, trong số 10 thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023” có 3 tân thủ khoa đến từ huyện miền núi Thường Xuân.

Thanh Hóa có 10 học sinh xuất sắc được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023”

Em Lê Thị Mai Anh (thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa), thủ khoa Toán Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các sinh viên nhận học bổng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Là thủ khoa, á khoa kỳ thi đầu vào các ngành của các trường đại học; có hoàn cảnh gia đình khó khăn; có sổ hoặc giấy xác nhận thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; được nhà trường giới thiệu; có khát vọng vươn lên (thể hiện qua tâm thư gửi ban tổ chức học bổng); ưu tiên các em người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc đặc biệt ít người; các trường hợp mồ côi, khuyết tật. Trong một số trường hợp đặc biệt, cấp học bổng cho cả một số em có điểm thuộc tốp cao thi đầu vào được nhà trường giới thiệu.

Lễ trao học bổng được tổ chức trực tuyến tại hai đầu cầu là Hà Nội và TP HCM dự kiến vào ngày 9/1/2024.

Được biết, Chương trình học bổng “Nâng bước thủ khoa” được Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]