(Baothanhhoa.vn) - Cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức bắt đầu năm học mới 2022-2023 từ hôm nay. Sau nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trong hai năm học qua, thì đây là lễ khai giảng năm học mới trong điều kiện bình thường mà cả xã hội chờ đón. Tất cả đều mong chờ và kỳ vọng vào một năm học chất lượng. Nhưng để đạt được cái đích ấy còn cần phải nỗ lực rất nhiều.

Năm học nỗ lực vượt khó khăn

Cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức bắt đầu năm học mới 2022-2023 từ hôm nay. Sau nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trong hai năm học qua, thì đây là lễ khai giảng năm học mới trong điều kiện bình thường mà cả xã hội chờ đón. Tất cả đều mong chờ và kỳ vọng vào một năm học chất lượng. Nhưng để đạt được cái đích ấy còn cần phải nỗ lực rất nhiều.

Chủ đề năm học 2022-2023 mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đề ra là: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” kèm với đó là 11 nhóm nhiệm vụ. Trong chủ đề năm học, vấn đề “nỗ lực vượt khó khăn” được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn đặt lên hàng đầu, xem là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Chúng ta đều biết, trong công tác giáo dục khó khăn là điều chưa bao giờ hết, mỗi thời điểm lại đặt ra một “bài toán” mới. Điều quan trọng là phải chủ động, nỗ lực để vượt qua thay cho việc thụ động đứng nhìn, để khó khăn nọ nối tiếp khó khăn kia.

Với ngành giáo dục hiện nay, khó khăn trước tiên đó là thiếu cơ sở vật chất khi mà vẫn còn rất nhiều trường lớp học xuống cấp nghiêm trọng; nhiều điểm trường, khu lẻ tạm bợ, có nơi học sinh phải đi học xa hơn 10km, phải trọ học. Ngay cả nhiều trường học ở khu vực có điều kiện kinh tế phát triển, dân trí cao, thì cũng còn những khó khăn không hề nhỏ khi diện tích chật hẹp, điều kiện sinh hoạt, an toàn vệ sinh môi trường chưa thể đảm bảo cho việc học tập, bán trú và giải trí của học sinh. Một vấn đề lớn nữa là thiếu giáo viên, nhất là những giáo viên có sứ mệnh gánh vác các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với đó, vấn đề mà cả xã hội bức xúc, lo lắng trong thời gian qua nhưng chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm đó là sự xuống cấp đạo đức của học sinh và một bộ phận giáo viên...

Nhận diện đúng vấn đề, từ đó đặt ra quyết tâm để thực hiện có thể nói là đã đảm bảo một nửa sự thành công. Còn thành công thực sự tới đâu phụ thuộc vào chính nhận thức, sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh và sự đồng hành của toàn xã hội. Năm học 2022-2023 chính là thời gian để có câu trả lời.

Thái Minh


Thái Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]