(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động tại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022, chiều nay (4-11) sẽ diễn ra Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt và Đền cô Ba Thác Mạ; Lễ cúng cơm mới tại miếu Thành hoàng làng bản Mạ (khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thường Xuân).

Trước thềm Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022, chiều nay (4-11) sẽ diễn ra Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt và Đền cô Ba Thác Mạ; Lễ cúng cơm mới tại miếu Thành hoàng làng bản Mạ (khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thường Xuân).

Trước thềm Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022

Bản Mạ - Nơi diễn ra Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022.

Trước đó (ngày 3-11), tại Trung tâm Hội nghị huyện Thường Xuân đã diễn ra hội thi văn nghệ để lựa chọn các tiết mục xuất sắc, ấn tượng tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022 vào tối ngày 5-11.

Trước thềm Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022

Hội thi văn nghệ tại Trung tâm hội nghị huyện diễn ra ngày 3-11.

Tiếp đó, trong ngày 5-11, một chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân sẽ được diễn ra như: Khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện (tại nhà sinh hoạt cộng đồng bản Mạ); thi đấu các môn thể thao truyền thống như: bắn nỏ, kéo co, tung còn tại khu vực tổ chức sự kiện (trước nhà sinh hoạt cộng đồng bản Mạ); giao lưu ẩm thực, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái huyện Thường Xuân.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào tối 5-11 tại sân khấu ngoài trời bản Mạ. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc và công bố 2 tour du lịch huyện Thường Xuân.

Trước thềm Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022

Các đội thi tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giải đua thuyền truyền thống diễn ra vào ngày 6-11.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022 sẽ khép lại bằng giải đua thuyền truyền thống sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6-11. Năm nay, giải đua thuyền thu hút 14 đội thi ở các xã, thị trấn, HTX trên địa bàn huyện. Cùng với đó, sẽ có thêm 2 đội khách mời đến từ huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn, Lào) và huyện Quảng Xương tham gia hưởng ứng.

Trước thềm Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022

Khu vực trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc sản huyện Thường Xuân ngay tại Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Mạ.

Trước thềm Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022

Công tác trưng bày sản phẩm đã cơ bản hoàn tất.

Trước thềm Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022

Khuôn viên bản Mạ được trang trí, dọn dẹp sạch đẹp, sẵn sàng đón Nhân dân và du khách về dự hội.

Đến nay, các đội thi đã cơ bản hoàn thành công tác luyện tập, sẵn sàng cho ngày khai mạc tuần lễ. Trước đó, ngày 2-11, Ban Tổ chức đã tiến hành họp với các trưởng đoàn để bốc thăm lịch tham gia Liên hoan văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống; thi đấu các môn thể thao dân tộc và giải đua thuyền truyền thống. Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện cũng đã được hoàn thành. Băng rôn tuyên truyền về sự kiện đã được treo ở các khu dân cư, các tuyến đường giao thông lớn trên địa bàn huyện; công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường và các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và du khách cơ bản hoàn tất…

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]