(Baothanhhoa.vn) - Nắng hè rực rỡ cũng là lúc du lịch biển xứ Thanh rộn ràng không khí lễ hội, gọi mời du khách gần xa về tham quan, nghỉ dưỡng, hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên, tận hưởng niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bè bạn...

Sôi động du lịch biển

Nắng hè rực rỡ cũng là lúc du lịch biển xứ Thanh rộn ràng không khí lễ hội, gọi mời du khách gần xa về tham quan, nghỉ dưỡng, hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên, tận hưởng niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bè bạn...

Sôi động du lịch biểnDu khách vui chơi, tắm biển tại vùng biển xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa).

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, “dân tỉnh lẻ” như tôi bỗng “có giá” hơn hẳn. Bạn bè lâu ngày không gặp thì nay gọi điện véo von: “Bạn ơi, đợt nghỉ lễ này thời tiết Thanh Hóa thế nào? Tính hẹn nhau ở Sầm Sơn quê bạn được không?”. Tôi cười cười, nói nghe oai: “Sầm Sơn quê mình lúc nào chả hút khách du lịch. Bạn hỏi tầm này là hơi muộn đấy”. Rồi đứa em trước từng sinh hoạt chung trong Hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội cũng “đặt lịch”: “Em mà xuống Hải Tiến (Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hoằng Hóa - PV) thì em gọi chị nhé. Nhà chị cách khu du lịch xa không?”...

Chẳng cứ dịp nghỉ lễ mà rải rác suốt mùa hè, những cuộc điện thoại í ới, những lời mời gọi, hẹn hò ở các vùng biển xứ Thanh, trong đó, không ít cuộc điện thoại bị bỏ lỡ, nhiều lời mời gọi phải chối từ nhưng vẫn khiến mình xốn xang, háo hức. Chỉ như thế thôi cũng cho thấy rằng: Du lịch biển xứ Thanh vẫn luôn luôn có sức hấp dẫn, lôi cuốn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, Thanh Hóa đón, phục vụ gần 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 33,1%; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỷ đồng, tăng 48,3% so cùng kỳ năm 2022. Những con số nêu trên là minh chứng sinh động, thuyết phục, động lực để Thanh Hóa thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, du lịch biển, đảo trở thành sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh.

Có một điều thích thú hơn nữa, trong một, hai năm trở lại đây, du lịch biển xứ Thanh như được thêm sắc, thêm hương khi có những khu, điểm du lịch dần đổi mới, nhiều khu, điểm du lịch mới hình thành thu hút được sự quan tâm của du khách.

Từ trung tâm Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xuôi về phía Hoằng Hải sẽ bắt gặp bờ biển trải dài 0,8 km, trong đó có khoảng 33,62 ha diện tích đã được quy hoạch phát triển du lịch biển, chủ yếu nằm trên địa bàn thôn Thanh Xuân. Được biết, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thuộc địa phận 4 xã: Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Trường (Hoằng Hóa). Ở mỗi xã, biển lại có vẻ đẹp, sức hấp dẫn riêng. Nếu vùng biển thuộc địa bàn xã Hoằng Tiến được đầu tư tương đối đồng bộ, hướng tới không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí sang trọng, hiện đại, sôi động thì vùng biển thuộc địa phận xã Hoằng Hải lại thu hút du khách bởi nét hoang sơ, mộc mạc, bình dị...

Đến với vùng biển nơi đây, du khách sẽ được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, xanh mướt hàng phi lao đón gió, thưởng thức hải sản thơm ngon, hấp dẫn hoặc mua về làm quà cho gia đình, người thân, bè bạn. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ từng bước được đầu tư, nâng cấp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Điểm ấn tượng nhất của du lịch biển Hoằng Hải đó là gợi lên trong lòng du khách cảm giác thân thiện, gần gũi, an yên, tự tại. Anh Lê Hoàng Việt (Hậu Lộc) cho biết: “Dịp cuối tuần, mình vẫn thường cùng một số người bạn đến khu vực biển Hoằng Hải giao lưu, gặp gỡ, tắm biển. Cảnh sắc nơi đây đẹp, các dịch vụ cũng tiện lợi, phù hợp với những người không thích xô bồ, tấp nập, những buổi gặp gỡ thân tình, cởi mở”.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Hải đặc biệt chú trọng đến việc thúc đẩy du lịch phát triển, đưa nhiệm vụ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào nghị quyết của xã hằng năm. Từ khi đi vào khai thác du lịch biển, xã Hoằng Hải cũng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trên địa bàn hiện có 3 cơ sở lưu trú, khoảng 47 hộ kinh doanh hàng ăn, nước giải khát, buôn bán hải sản tươi, khô... “Phát triển du lịch góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, du lịch biển xã Hoằng Hải còn nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa từ các cấp, các ngành, nhất là trong vấn đề quy hoạch, giải phóng mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn” - ông Nguyễn Hữu Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải chia sẻ...

Xã Quảng Thái (Quảng Xương) có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi ban tặng 4,8 km đường bờ biển trải dài trên địa bàn 10 thôn, có làng chài truyền thống cùng nhiều dấu ấn sinh hoạt, văn hóa vùng biển. Đặc biệt, vùng biển Quảng Thái có bãi cát trắng, mịn như dải lụa ôm lấy đường bờ biển trải dài như càng tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi đây. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của tỉnh, của huyện, sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, du lịch biển Quảng Thái dần hình thành, khởi sắc với định hướng, hướng đi riêng.

Hiện nay, trên địa bàn xã Quảng Thái có một số điểm du lịch, nghỉ dưỡng ấn tượng như: Quang Thai Homestay & Restaurant, Eo Gió bãi ngang, Điền Ngư Homestay & Restaurant... Trong đó, Eo Gió bãi ngang được đầu tư, khai thác theo hình thức camping (du lịch cắm trại) đang trở thành trào lưu thu hút du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, hội nhóm, gia đình... Vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên những căn lều kích thước, hình dáng khác nhau nép mình dưới bóng cây xanh mát sẽ mang lại cho du khách cảm giác mới mẻ, thú vị.

Trên dọc dài 120 km đường bờ biển xứ Thanh, chẳng khó để tìm kiếm cho mình một điểm du lịch hấp dẫn, ưa thích. Những cô nàng, anh chàng ưa thích sự tiện nghi, sang chảnh sẽ hồ hởi với chuyến du lịch trên thành phố biển xinh đẹp Sầm Sơn hay Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Còn những ai muốn được cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên ban sơ, mộc mạc, khám phá văn hóa bản địa thì hãy đến với Hải Hòa, Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn); Tiên Trang, Quảng Thái (Quảng Xương); vùng biển Hoằng Hải, Hoằng Thanh, Hoằng Trường (Hoằng Hóa)... Cuộc đời là những chuyến đi, trong đó, những chuyến du lịch biển luôn mang đến bao điều thích thú. Nắng vẫn đang rực vàng khắp lối, biển xứ Thanh vẫn hát khúc tình ca mời gọi du khách muôn phương...

Bài và ảnh: Hoàng Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]