(Baothanhhoa.vn) - Mỗi mùa xuân chúng ta lại nhớ đến những ca từ da diết trong ca khúc “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Khi nghĩ về một rừng cây/ Tôi thường nhớ về nhiều người...

Trồng cây mới chỉ là bắt đầu

Mỗi mùa xuân chúng ta lại nhớ đến những ca từ da diết trong ca khúc “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Khi nghĩ về một rừng cây/ Tôi thường nhớ về nhiều người...

Trồng cây mới chỉ là bắt đầu

Ảnh minh họa.

Cây nhờ đất để lớn lên, nhưng đó mới là điều kiện cần. Để cây thành rừng thì phải nhờ bàn tay chăm sóc, bảo vệ của con người để bảo tồn sự sống, đó mới là điều kiện đủ. Chỉ cần có một cây là có thể gây thành rừng khi ý thức của người trồng rừng và giữ rừng được đề cao. Còn nếu như không làm tốt việc ấy, thì có rất nhiều cây được trồng mới đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã có những cây trưởng thành và cánh rừng đúng nghĩa.

Trong những năm qua, khi rất nhiều cánh rừng bị tàn phá, nhiều đồi cây còn chưa khép tán đã bị khai thác, thì người dân ở thôn Thái Học và Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy đã đem đến sự xúc động rất lớn. Tại đây, khu rừng lim rộng 42,5ha từ thời Pháp thuộc được người dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt đến tận giờ. Những cá thể lim bị chết đều được giữ nguyên trạng, không khai thác tận thu. Những hàng thép gai quanh rừng do Nhân dân tự bỏ tiền ra làm để chống lâm tặc xâm nhập.

Cây mọc lên từ đất, nhưng để thành rừng thì phải “mọc” lên từ lòng người. Trồng cây chỉ nên xem là việc bắt đầu. Việc chăm sóc giữ gìn để cây phát triển tốt, vươn cành, tỏa bóng mới là quan trọng giúp di dưỡng đời cây. Hàng năm, các địa phương đều hưởng ứng và phát động tết trồng cây, bên cạnh những địa phương và người dân có trách nhiệm, cũng có địa phương, người dân tham gia mang tính hình thức, hiệu quả thực tế chưa cao. Thường lúc phát động thì rầm rộ, lượng người tham gia đông, kinh phí bố trí lớn, nhưng khi kiểm đếm lại thì tỷ lệ cây sinh trưởng đạt thấp, số cây chết do thiếu chăm sóc, bảo vệ nhiều, gây lãng phí, sa vào căn bệnh hình thức.

Năm 2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 với mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu trồng 3 triệu cây xanh. Mục tiêu này không quá lớn, tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn có thể hoàn thành sớm, hoàn thành vượt, tuy nhiên phải xác định đây mới chỉ là sự bắt đầu. Điều cần là các địa phương, lâm trường phải duy trì được số cây trồng mới, để có những cánh rừng thật sự sau này. Cùng với việc trồng cây, chăm sóc cây, phải thường xuyên trồng bổ sung...

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra tết trồng cây, mong rằng sau lễ phát động trồng cây, sau những con số đạt được, đòi hỏi mỗi địa phương cần có biện pháp phù hợp để chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng đã trồng, như tinh thần mà những người dân xã Cẩm Tú đang có. Đó mới là điều căn cốt để chúng ta hiện thực mục tiêu đã đặt ra về phát triển lâm nghiệp bền vững, đời người gắn được với rừng cây.

Tuệ Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]