(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay (28-4), xe ô tô đã được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn từ nút giao Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đến nút giao Gia Miêu (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Hôm nay (28-4), xe ô tô đã được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn từ nút giao Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đến nút giao Gia Miêu (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Những năm trước đây, trên tuyến QL1A đoạn qua địa phận TP Tam Điệp (Ninh Bình) và Bỉm Sơn, Hà Trung (Thanh Hoá) thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc giao thông vào dịp lễ do lưu lượng phương tiện tăng cao. Để giải quyết vấn đề này, Bộ GTVT đã cho các phương tiện giao thông được phép đi vào cao tốc Mai Sơn - QL 45 sớm hơn 1 ngày trước lễ khánh thành.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Theo đó, xe ô tô con, xe ô tô khách, xe tải dưới 10 tấn được phép đi qua nút giao Mai Sơn (Ninh Bình) vào cao tốc Mai Sơn - QL45 và ra tại nút giao Gia Miêu (giao với QL.217B, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) kể từ ngày 28-4-2023.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ghi nhận tại nút giao Gia Miêu, xã Hà Long (huyện Hà Trung) trên cao tốc Mai Sơn - QL45, lưu lượng phương tiện nhiều, chủ yếu xe ô tô con và xe dưới 9 chỗ ngồi, không có hiện tượng ùn tắc.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đến chiều 28-4, từng dòng xe nối đuôi nhau trên cao tốc Mai Sơn - QL 45 hướng về Thanh Hóa trong dịp lễ 30-4, 1-5.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Anh Hoàng Văn Hà (TP Hải Phòng) cho biết, anh làm nghề lái xe dịch vụ chở khách từ Hải Phòng về Thanh Hóa nghỉ lễ dịp này. Khi đi hết cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn anh được các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng và đi thẳng vào cao tốc Mai Sơn - QL45, xuống tại nút giao Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung. Chuyến đi rất thuận lợi, không có cảnh tắc đường.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45 từ Ninh Bình về Thanh Hóa đến nút giao Gia Miêu (Hà Trung) được hướng dẫn chuyển hướng ra QL217B, từ đây các phương tiện có thể di chuyển theo hướng TX Bỉm Sơn để nhập vào QL1A về TP Thanh hóa hoặc lên các huyện miền Tây xứ Thanh.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Nụ cười hạnh phúc của những tài xế khi được đi trên tuyến đường cao tốc mới sau bao ngày chờ đợi.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Sau khi ra khỏi cao tốc các phương tiện nối đuôi nhau qua cầu vượt cao tốc trên QL217B hướng về TX Bỉm Sơn để nhập vào QL1A.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Để đảm bảo trật tự giao thông, các lực lượng chức năng phân luồn hướng dẫn phương tiện di chuyển theo trật tự khi mới ra cao tốc.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thiếu tá Trịnh Văn Thịnh, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hôm nay ngày đầu tiên thông xe trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45, tại nút giao Gia Miêu huyện Hà Trung, lực lượng CSGT được phân công nhiệm vụ túc trực ở các điểm lên và xuống cao tốc, đồng thời phân luồng cho các phương tiện di chuyển hợp lý, bên cạnh đó kiểm soát các phương tiện giao thông trong dịp lễ, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển hành khách, tránh trường hợp chở quá người khi tham gia giao thông”.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ghi nhận tại điểm giao của QL217B với QL1A chiều 28-4, lượng xe đổ về từ cao tốc nhiều, thi thoảng có hiện tượng ùn tắc nhẹ.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, sáng 29-4 Chính phủ, Bộ GTVT sẽ tổ chức lễ thông xe dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45. Đây là đoạn cao tốc có chiều dài hơn 63 km, nối huyện Yên Mô, Ninh Bình đến huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 có 5 nút giao đưa vào hoạt động dịp này, trong đó 2 nút giao nằm trên địa phận tỉnh Ninh Bình và 3 nút giao trên địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, theo hướng từ tỉnh Ninh Bình vào Thanh Hóa sẽ có nút giao Mai Sơn (huyện Yên Mô, Ninh Bình). Nút giao này nối với điểm cuối của đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Từ nút giao này, các phương tiện có thể ra khỏi cao tốc để vào TP Ninh Bình, hoặc nhập vào QL1A. Nút giao kế tiếp là giao với đường trục Đồng Giao (tại TP Tam Điệp, Ninh Bình). Khi ra khỏi nút giao này các phương tiện có thể nhập vào QL1A.

Đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, nút giao đầu tiên theo hướng Bắc - Nam là nút giao với QL217B (huyện Hà Trung). Ra khỏi nút giao các phương tiện có thể di chuyển theo hướng thị xã Bỉm Sơn để nhập vào QL1A.

Nút giao tiếp theo là giao với QL217 (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung). Ra khỏi nút giao này phương tiện cũng có thể nhập vào QL1A.

Nút giao cuối cùng là nút giao Đông Xuân (xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Từ nút giao này, các phương tiện ra khỏi cao tốc nhập vào QL1A, vào TP Thanh Hóa.

Ngoài ra, còn có 2 nút giao bổ sung liên thông gồm: nút Thiệu Giang và nút Đồng Thắng, tuy nhiên các nút này sẽ được hoàn thiện sau, dự kiến vào cuối năm 2023.

Tin liên quan:

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]