(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu, sáng 12-5, huyện Thiệu Hoá đã cắt băng khai mạc “Hội chợ sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa năm 2023”.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu, sáng 12-5, huyện Thiệu Hoá đã cắt băng khai mạc “Hội chợ sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa năm 2023”.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Hội chợ trưng bày 45 gian hàng, trong đó có các gian hàng trưng bày của làng nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông (xã Thiệu Trung); gian hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hoá; và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các huyện Thọ Xuân, Yên Định.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Tham gia hội chợ, người dân và du khách được tìm hiểu quy trình đúc đồng truyền thống tại làng nghề đúc đồng Trà Đông.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Đôi tay tài hoa của các nghệ nhân đang hoàn thiện sản phẩm.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Nhiều sản phẩm OCOP được các địa phương mang đến hội chợ.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Gian hàng của làng nghề đúc đồng Trà Đông

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Gian hàng cây cảnh thu hút đông người dân đến tham quan.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Gian hàng bánh lá răng bừa của xã Thiệu Long và xã Thiệu Nguyên.

Nhộn nhịp hội chợ giới thiệu sản phẩm nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Thông qua việc tổ chức hội chợ, góp phần giới thiệu và quảng bá những tiềm năng văn hóa du lịch của huyện Thiệu Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, thu hút du khách thập phương về với Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu, kết nối với các di tích lịch sử cách mạng trong huyện Thiệu Hóa. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, nghề truyền thống và những sản vật của địa phương

Nhóm PV CT-XH


Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]