(Baothanhhoa.vn) - Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngành Y tế chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngành Y tế chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao độngToàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); triển khai quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của ngành như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “ CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Kết quả, 100% đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được công đoàn ngành quan tâm triển khai thực hiện. Dịp Tết Nguyên đán, “Tháng công nhân” năm 2022, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc đã có các hoạt động nhân ái, ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với các gia đình đoàn viên nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong gia đình và ngoài xã hội. Qua đó, giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định hiện hành; đặc biệt là các chế độ, chính sách cho người lao động y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đã chi hỗ trợ F0 với tổng số tiền 1.108 triệu đồng; hỗ trợ 117 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và có bố, mẹ vợ hoặc chồng, con đẻ và con nuôi bị bệnh hiểm nghèo, di chứng 320 triệu đồng; trao hỗ trợ tiền học bổng cho con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (16 cháu) và khen thưởng (3 cháu) có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền: 27,5 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen.

Ngành Y tế chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]