(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiều hình thức chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, buổi giao lưu đã giúp hội viên, phụ nữ và Nhân dân, các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Bằng nhiều hình thức chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, buổi giao lưu đã giúp hội viên, phụ nữ và Nhân dân, các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Sáng 28-8, tại huyện Như Xuân, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình năm 2023. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Một tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Tiểu phẩm “Lỗi tại ai” truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Trình diễn thời trang với chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm huyết, 10 đơn vị Hội LHPN xã tham gia Dự án 8 đã chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm truyền thông bằng nhiều hình thức, như các tiểu phẩm: “Lỗi tại ai”, “Cho những ai còn mẹ”;… trình diễn thời trang; ngâm thơ về Bộ quy tắc ứng xử trong gia đình giữa cha mẹ và con cái; Nhảy Flashmob và tham luận về thực trạng và giải pháp công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Đây là những tiết mục được xây dựng dựa trên sáng kiến của các đơn vị trong quá trình tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực tại cơ sở.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về phòng, chống bạo lực gia đình

Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Như Xuân trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông về nội dung phòng, chống bạo lực gia đình giúp hội viên, phụ nữ và Nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng và cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình. Đây cũng là cơ hội để các tuyên truyền viên thể hiện tâm huyết của mình trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, góp phần xây dựng, vun đắp gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]