(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên tuyến đầu, với tinh thần quyết liệt, thần tốc, góp phần cùng cả tỉnh chung tay ngăn chặn dịch bệnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lực lượng vũ trang xung kích nơi tuyến đầu chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên tuyến đầu, với tinh thần quyết liệt, thần tốc, góp phần cùng cả tỉnh chung tay ngăn chặn dịch bệnh.

Lực lượng vũ trang xung kích nơi tuyến đầu chống dịch

Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) tuyên truyền công tác phòng, chống COVID-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện như Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân có đường biên giới với nước bạn Lào phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ, nhân viên y tế... luôn túc trực canh gác mốc giới, đường biên, các lối mòn tự phát, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động đi lại của người dân hai bên biên giới, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 ra khỏi cộng đồng.

Tại các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới luôn duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tuần tra giữ vững an ninh biên giới vừa căng mình bám chốt, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Văn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh), cho biết: Hiện nay, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới; thường trực 24/24 giờ tại các chốt, đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản, người có uy tín đến từng thôn, bản, nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh; vận động Nhân dân phát hiện tố giác những hành vi vi phạm đường biên giới, nhập cảnh trái phép...

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa luôn duy trì, sử dụng 100% quân số của 5 tiểu đội dân quân thường trực ở 5 huyện biên giới của tỉnh tham gia cùng các lực lượng ở địa phương phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “LLVT Thanh Hóa cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Nội dung trọng tâm trong lễ phát động, là: tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và của tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; phát huy tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua”; “Đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”; LLVT tỉnh Thanh Hóa thi đua thể hiện ý chí “chân cứng, đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, lòng nhân ái, tận tâm, tận lực vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân phục vụ...

Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đối với LLVT tỉnh nhà sẽ còn nặng nề hơn nữa. Với ý chí, nỗ lực và tinh thần không quản ngại khó khăn vất vả, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân đều quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19, trả lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Phạm Xuân


Bài và ảnh: Phạm Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]