Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm triển lãm sản phẩm truyền thống quê hương Nhà sử học Lê Văn Hưu
Nhân dịp đến dự lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ tại Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tham quan triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, ấn phẩm, sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa - quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan, tìm hiểu về sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu thăm triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, ấn phẩm, sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.
Triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, ấn phẩm, sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa có 40 gian hàng, trong đó có 1 gian giới thiệu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu, 1 gian giới thiệu thành tự kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hóa từ năm 2011 đến nay, 1 gian giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội xã Thiệu Trung, 1 gian của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Trung, 6 gian giới thiệu sản phẩm OCOP các xã, thị trấn trong huyện Thiệu Hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu thăm gian hành giới thiệu sản phẩm OCOP các xã, thị trấn trong huyện Thiệu Hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu thăm cơ sở đồ đồng mỹ nghệ của ông Lê Văn Bảy ở làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu thăm gian trưng bày giới thiệu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu.
Làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa có nghề đúc đồng truyền thống, bằng bàn tay tài hoa, khéo léo và sự cần cù, nhiều sản phẩm bằng đồng đã được đưa ra thị trường trong nước và nước ngoài.
Sản phẩm bằng đồng hình tượng Mẹ Âu Cơ.
Những chiếc trống đồng đủ kích cỡ được sản xuất từ làng nghề Trà Đông.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với chủ cơ sở đồ đồng mỹ nghệ Lê Văn Bảy.
Minh Hiếu
{name} - {time}
-
2 giờ trước
Đại hội Đảng bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
-
3 giờ trước
Những thiếu nhi tiêu biểu sẽ là những “sứ giả” truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ trẻ Việt Nam
-
03:20 21/04/2022
Khẳng định, tôn vinh vai trò và công lao của sử gia - danh nhân Lê Văn Hưu đối với nền sử học và sự phát triển của dân tộc Việt Nam
Quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu
Ban Chỉ đạo 901 tỉnh Thanh Hoá khảo sát thực tế tại huyện Mường Lát
Khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu
Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký
Lê Văn Hưu mở đầu truyền thống sử học xứ Thanh
Lê Văn Hưu: Một sử gia uyên bác – một nhân cách lớn
Những thành tựu nổi bật trên quê hương nhà sử học Lê Văn Hưu
Chú trọng chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cơ sở
Huyện Yên Định quan tâm cấp đất, hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông ổn định cuộc sống
Địa phương
Thời tiết
- 28°C - 33°CCó mây, không mưa
- 24°C - 33°CCó mây, có mưa rào và dông