(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trên địa bàn tỉnh vững mạnh. Nhiệm vụ này đã có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành và Nhân dân các địa phương mà nòng cốt là lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Vì vậy, thế trận QPTD của tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường ngày càng vững chắc.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang Thanh Hóa

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trên địa bàn tỉnh vững mạnh. Nhiệm vụ này đã có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành và Nhân dân các địa phương mà nòng cốt là lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Vì vậy, thế trận QPTD của tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường ngày càng vững chắc.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang Thanh Hóa

Cán bộ, sĩ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ thực hành tư thế, động tác bắn súng CKC, AK. Ảnh: Minh Hiếu

Thanh Hóa là tỉnh ven biển Bắc Trung bộ có vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là về kinh tế, quốc phòng, an ninh (QPAN), đồng thời, là địa bàn chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu 4, với đường biên giới 213,6 km, chiều dài bờ biển 102 km. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của nền QPTD trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Xác định củng cố QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Với tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân“, “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”,... và bằng nhiều biện pháp, các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch, chọn khâu đột phá, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo,... để tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị, trọng tâm là chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương pháp, kết hợp tuyên truyền, vận động với thực tiễn hoạt động công tác dân vận ở cơ sở; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh trước hết là cấp ủy, người chỉ huy và cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, dân quân tự vệ, dự bị động viên và tổ công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ, duy trì thường xuyên chế độ giao ban, hội ý, trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, lực lượng đóng quân trên địa bàn; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào, cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động, trọng tâm là phong trào “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới", các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,... bằng những mô hình, hoạt động cụ thể.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang Thanh Hóa

Lực lượng dân quân tự vệ cùng Nhân dân huyện Hậu Lộc thu gom rác thải bờ biển bảo vệ môi trường sinh thái.

Hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn thể hiện ở việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QPAN, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Những năm qua LLVT tỉnh đã đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng và hơn 14.327 ngày công giúp các xã, thôn, bản trên địa bàn tỉnh tu sửa, xây mới 95 nhà văn hóa thôn bản, gần 450 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 452 km kênh mương nội đồng... Với tinh thần tương thân tương ái, những năm qua LLVT tỉnh đã quyên góp trên 3 tỷ đồng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các địa phương, gia đình khắc phục hậu quả thiên tai; các cơ quan, đơn vị quyên góp ủng hộ ngày vì người nghèo, xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với số tiền gần 11 tỷ đồng. Những việc làm trên của LLVT tỉnh đã góp phần thiết thực tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, làm cho mối đoàn kết gắn bó quân - dân ngày càng bền vững, đồng thời tạo cơ sở vững chắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường QPAN, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, nhằm tiếp tục xây dựng nền QPTD vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh đã và đang tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài và ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]