(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Quan Hóa luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác cán bộ, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan Hóa nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Quan Hóa luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác cán bộ, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan Hóa nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viênLãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện Quan Hóa trao giấy khen cho học viên xuất sắc lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới đợt 3 năm 2023.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Chính trị huyện đã chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các phòng, ban để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở sát với tình hình và nhu cầu thực tiễn. Đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, chủ động lồng ghép nội dung bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Đồng thời, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Năm 2023 và tháng 1/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các ban thuộc Huyện ủy, Phòng Nội vụ, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện mở 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng các loại cho 3.472 học viên, trong đó có 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 3 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; 7 lớp bồi dưỡng chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương; 10 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, quản lý Nhà nước... cho cán bộ, công chức cơ sở; 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về quốc phòng - an ninh.

Việc thực hiện thường xuyên, liên tục công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và LLCT cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Cán bộ cơ sở sau khi được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT đã trưởng thành hơn, vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Đội ngũ giảng viên được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, LLCT, nhiệt tình, tích cực và có phương pháp giảng dạy tốt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung tâm. Các giảng viên thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác LLCT, phương pháp giảng dạy, từ đó đúc kết kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy.

Công tác quản lý học viên được trung tâm theo dõi, quản lý chặt chẽ khoa học, thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy để thông tin tình hình, kết quả tham gia học tập của học viên. Đồng thời duy trì tổ chức các buổi giảng dạy lịch sử địa phương do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp giảng bài và tổ chức tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn huyện, trong tỉnh và tổ chức đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh khác.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được chú trọng. Trong thời gian trên, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức 13 hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp ở cấp huyện với gần 800 lượt báo cáo viên tham gia; tổ chức gần 70 hội nghị báo cáo viên cơ sở cho gần 10.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia nghe và tiếp thu. Qua đó, đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn huyện, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa Hà Văn Thủy cho biết: "Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào đạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo việc quy hoạch, chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng. Đào tạo, bồi dưỡng theo hướng lồng ghép, kết hợp giữa đào tạo bồi dưỡng LLCT với chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, tin học và kỹ năng hành chính... nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức phù hợp với từng vị trí chức danh, bảo đảm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức với công tác đào tạo, bồi dưỡng"...

Bài và ảnh: Phan Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]