17:36 24/07/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 – 29-7-2020), chiều 24-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đoàn Đại biểu của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa), nơi diễn ra hội nghị thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Thiệu Hóa, một trong 3 chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 – 29-7-2020), chiều 24-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đoàn Đại biểu của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa), nơi diễn ra hội nghị thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Thiệu Hóa, một trong 3 chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn và huyện Thiệu Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Cách đây 90 năm, ngày 10-7-1930, tại Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa), dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ, hội nghị thành lập chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đã được tiến hành, đồng chí Vương Xuân Cát được bầu làm Bí thư chi bộ. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ sau đó 19 ngày, ngày 29-7-1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân), đã diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ đầu tiên của tỉnh gồm: chi bộ Hàm Hạ (huyện Đông Sơn), chi bộ Thiệu Hóa và chi bộ Thọ Xuân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương

Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hương tỏ lòng tưởng nhớ đến các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tiếp bước truyền thống và tấm gương của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nói chuyện với cán bộ, Nhân dân huyện Thiệu Hóa và đại diện dòng họ Vương xã Thiệu Tiến.

Nói chuyện với cán bộ, Nhân dân huyện Thiệu Hóa và đại diện dòng họ Vương xã Thiệu Tiến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đối với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, cũng như giá trị của di tích lịch sử Nhà thờ họ Vương, nơi diễn ra sự kiện quan trọng này.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Tiến nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Tiếp tục quan tâm gìn giữ, sưu tầm, trưng bày, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích để giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ mai sau.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]