Về Diêm Phố, thả mình vào Lễ hội Cầu ngư

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ xuân về, người dân làng Diêm Phố xưa, nay là xã Ngư Lộc lại tất bật chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư - Lễ hội tiêu biểu cho ngư dân vùng biển xứ Thanh.

Về Diêm Phố, thả mình vào Lễ hội Cầu ngư

Mỗi độ xuân về, người dân làng Diêm Phố xưa, nay là xã Ngư Lộc lại tất bật chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư - Lễ hội tiêu biểu cho ngư dân vùng biển xứ Thanh.

Về Diêm Phố, thả mình vào Lễ hội Cầu ngưLễ hội Cầu ngư xã Ngư Lộc.

Những ngày đầu xuân tại xã Ngư Lộc như nhộn nhịp, hối hả hơn. Những cụ cao niên trong xã cùng chính quyền địa phương bắt đầu lựa chọn những nghệ nhân tài năng để làm Long Châu cho Lễ hội Cầu ngư. Ông Nguyễn Văn Minh - một trong những người cao tuổi ở địa phương am hiểu về lễ hội, cho biết: Các linh vật trong lễ hội thì Long Châu - thuyền rồng, được xem là linh vật quan trọng nhất dùng để cúng tế thần linh trong suốt lễ hội. Đây là một chiếc thuyền thờ hình rồng, chứa đựng những lễ vật cùng ước nguyện bình an của người dân. Long Châu chính là linh hồn của lễ hội và cũng là yếu tố tạo nên sự độc đáo, linh thiêng của Lễ hội Cầu ngư xã Ngư Lộc.

“Làm Long Châu đòi hỏi kỹ thuật cao, tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian nên đón tết nguyên đán xong, khoảng giữa tháng giêng là các cụ cao niên trong xã sẽ cùng nhau thảo luận và chọn ra 10 đến 12 người đảm bảo các tiêu chí như gia đình hạnh phúc, không có tang, và là người có đức, có tài năng, khéo léo và am hiểu về làm Long Châu, để nhanh chóng triển khai”, ông Minh nói.

Để làm được Long Châu các nghệ nhân và ban tổ chức lễ hội sẽ tính toán và phân công người tìm đủ các vật liệu như luồng, nứa, gỗ, tre, xốp, phẩm màu... tập hợp lại. Sau khi đủ vật liệu, vào ngày giờ đẹp đã chọn, các cụ cao niên trong xã sẽ trực tiếp chỉ đạo và cầm cưa để cưa nhát đầu tiên mở đầu cho quá trình làm Long Châu. Đây là bước rất quan trọng, được người dân thực hiện chu đáo, cẩn thận, thể hiện sự tôn kính với thần linh. Những lễ vật dâng lên cũng được chuẩn bị đầy tâm huyết.

Cùng với làm Long Châu, các bước chuẩn bị được người dân trong xã thực hiện chu đáo, nghiêm cẩn. Theo tục lệ, các cụ cao niên sẽ chọn người tham gia tế lễ, rước kiệu, rước Long Châu theo các quy định khắt khe từ xa xưa. Lễ vật dâng lên thần linh gồm lễ vật chay và lễ vật mặn. Tất cả đều là sản vật của địa phương, người dân đi biển khai thác được và dâng lên thần linh.

Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 24/2 âm lịch hằng năm, gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội, được tổ chức ngoài trời. Nơi đặt đàn tế lễ và tổ chức các trò chơi, trò diễn được chọn hướng ra biển. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với lễ rước kiệu từ Cụm di tích nghè Diêm Phố về tề tựu với Long Châu ở thôn Bắc Thọ. Sau đó, đoàn rước kiệu, rước Long Châu tiến về khu vực lễ đàn để bà con đến tế lễ. Sau khi các nghi thức tế lễ được thực hiện xong, Long Châu sẽ được đoàn người rước ra biển để “hóa vàng”, với mong muốn dâng lên thần linh của biển cả linh vật thiêng liêng, cầu thần linh phù hộ một năm gió yên bể lặng, tôm cá đầy thuyền và che chở cho ngư dân ra khơi an toàn, trở về bình an. Không chỉ có các nghi lễ, tập tục thể hiện đặc điểm của ngư dân, mà phần hội cũng diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống vùng biển như thi câu mực, đan lưới, kéo co, hò đối...

Từ khi ra đời cho đến nay, Lễ hội Cầu ngư luôn được người dân vùng biển Diêm Phố xưa, nay là xã Ngư Lộc thực hành và gìn giữ. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân trong và ngoài xã tham gia rước Long Châu. Những quan niệm, nghi thức trong lễ hội thể hiện phong tục tập quán, nhân sinh quan của cư dân vùng biển Ngư Lộc và vùng biển xứ Thanh.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc Vũ Huy Hà cho biết: “Người dân trong xã ai cũng mong muốn được góp sức chuẩn bị và tham gia lễ hội. Và khi tham gia lễ hội, người dân ai cũng hướng về Long Châu, tin tưởng vào linh vật, gửi gắm niềm tin về sự bình an và cầu may mắn. Với sự độc đáo, quy mô và giá trị to lớn, Lễ hội Cầu ngư xã Ngư Lộc được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017”.

Bài và ảnh: Thế Sơn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàm Rồng - điểm đến hấp dẫn du khách

Hàm Rồng - điểm đến hấp dẫn du khách

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Hàm Rồng không chỉ là địa danh đã đi vào lịch sử chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, mà nơi đây còn có thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú với quần thể di tích lịch sử - văn hóa, sông, núi, hang động kích thích du khách...
Thu hút thị trường khách MICE dịp cuối năm

Thu hút thị trường khách MICE dịp cuối năm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm các điểm đến trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thu hút dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) bằng nhiều chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn. Với hạ tầng hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp và sức hút của các...
Sức hút từ du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm

Sức hút từ du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm là hình thức du lịch thiên về trải nghiệm các hoạt động như khám phá đời sống người dân bản địa, đi bộ xuyên rừng, hoặc thử sức với các hoạt động mạo hiểm... mang đến cho du khách những điều hấp dẫn, thú vị. Chính vì...
Nghĩa đen của thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan”

Nghĩa đen của thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan” được sách Thành ngữ bằng tranh (Biên soạn: Nguyễn Thị Hường Lý; Tranh: Nguyễn Quang Toàn - NXB Kim Đồng, 2020) giảng nghĩa đen là: “Lúc chẻ tre, chẻ trúc, cây vốn sẵn có thế năng nên giải phóng năng lượng, tạo thành sức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh