(Baothanhhoa.vn) - Tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” giai đoạn 2019-2022. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì hội nghị.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” giai đoạn 2019-2022. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì hội nghị.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân; đại biểu 28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước và nhiều doanh nghiệp..

Dự hội nghị, về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Chi cục Thủy sản Thanh Hóa.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã khái quát quá trình thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, đồng thời đánh giá cao kết quả và sự phối hợp của 28 tỉnh ven biển, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Quân đội đối với quá trình thực hiện Chương trình.

Trên cơ sở Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình, giai đoạn 2019-2022 được trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đề nghị, sau hội nghị này cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm phối hợp với Quân chủng Hải quân thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Quân chủng Hải quân tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình. Cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị Hải quân để triển khai Chương trình một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tạo thành phong trào rộng lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân đã trao tặng Bằng khen cho 51 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Trong đó, Chi Cục Thủy sản và đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá vinh được nhận Bằng khen.

Lê Xuân Giang


Lê Xuân Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]