11:13 09/07/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), sáng 9-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), sáng 9-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tình (101 tuổi) ở xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương.

Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tình, xã Quảng Bình; ông Lê Thiên Xài, đối tượng chất độc hóa học ở thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương); ông Mai Hữu Lý, đối tượng chất độc hóa học đặc biệt ở thôn Thành Công, phường Nguyên Bình; thương binh Nguyễn Hữu Cảnh, ở phường Nguyên Bình và bà Lê Thị Hân, vợ liệt sĩ ở xã Hải Yến (thị xã Nghi Sơn), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ và gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và tặng quà ông Lê Thiên Xài, đối tượng chất độc hóa học ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, năng động trong phát triển kinh tế, mẫu mực trong đời sống để các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và tặng quà ông Mai Hữu Lý, đối tượng chất độc hóa học đặc biệt ở thôn Thành Công, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Hữu Cảnh, ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt, hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]