14:49 02/02/2021 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi trở về từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 2-2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, khu chung cư Xuân Mai, chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị BigC, bến xe phía Bắc và làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Ngay sau khi trở về từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 2-2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, khu chung cư Xuân Mai, chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị BigC, bến xe phía Bắc và làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhắc nhở và tặng khẩu trang cho người dân khi kiểm tra tại chợ đầu mối Đông Hương.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải và thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trao đổi với người nhà bệnh nhân đến chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Đến kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại Bệnh viện phổi Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đặt câu hỏi để nắm bắt ý thức của người nhà bệnh nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

Đồng chí cũng đã đến kiểm tra khu cách ly tại Bệnh viện và chỉ đạo Ban Giám đốc bệnh viện cần phải thực hiện công tác kiểm soát và chuẩn bị tốt các trang thiết bị, chủ động mọi tình huống để triển khai điều trị bệnh nhân.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Nhân dịp đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện và căn dặn người nhà bệnh nhân cần phải nêu cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế, của tỉnh Thanh Hóa và tuân thủ đúng thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bệnh viện phổi Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 thời gian qua. Đồng thời nêu rõ: Dịch bệnh COVID-19 lần này có diễn biến rất khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện phổi Thanh Hóa cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm hơn nữa trong công tác điều trị người bệnh, tuyên truyền bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến điều trị, chăm sóc thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Mỗi cán bộ, mỗi một bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại Bệnh viện. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị để thực hiện điều trị bệnh nhân COVID -19 khi có yêu cầu. Cần cập nhập các kiến thức mới, hướng dẫn mới của các cơ quan chức năng để thực hiện phòng, chống, điều trị cho các bệnh nhân nói chung và dịch bệnh COVID -19 nói riêng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu chung cư Xuân Mai.

Đến kiểm tra tại khu chung cư Xuân Mai, chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị BigC, bến xe phía Bắc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi với người dân, cán bộ, tiểu thương, người lao động, hành khách về ý thức, trách nhiệm trong thực hiện, phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Đồng chí cũng đã kiểm tra việc tuân thủ trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 của các Ban quản lý.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã căn dặn người dân, tiểu thương cần thực hiện tốt việc đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác; thực hiện khai báo y tế....

Đồng chí cũng lưu ý nếu người dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa trước hết là bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng, từ đó đời sống Nhân dân mới được ổn định và phát triển.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương.

Qua kiểm tra tại các địa điểm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý Khu chung cư Xuân Mai, chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị BigC, bến xe phía Bắc cần phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn; các lực lượng chức năng phải làm hết trách nhiệm của mình không được chủ quan, lơ là trong công tác kiểm soát người và phương tiện; nhất là trong điều kiện Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, lượng người và phương tiện tăng đột biến tại các chợ, siêu thị, bến xe.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhắc nhở và yêu cầu quản lý siêu thị BigC cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại bến xe phía Bắc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cần phải triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm thật chắc các thông tin đối với người và phương tiện ở các tỉnh ngoài về tỉnh Thanh Hóa. Các Ban quản lý khu chung cư, chợ, siêu thị cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức và chủ động, tự giác khai báo y tế để người dân được đón tết an toàn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Thanh Hóa

Làm việc với lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, nhất là việc kích hoạt đồng bộ công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên một cấp trong tình hình hiện nay.

Đồng chí nêu rõ: Thành phố Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán người dân ở các địa phương về thành phố để kinh doanh, mua, bán hàng hóa là rất đông. Thành phố cần phải thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; để người dân được đón tết an toàn, vui tươi, phấn khởi.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa yêu cầu trong dịp trước, trong và sau tết và cả năm 2021, cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa cần phải xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm nhất. Cho nên cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, triệt để các biện phòng, chống dịch, phải thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với cấp ủy, chính quyền địa phương nào có tâm lý lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng chống dịch COVID -19.

Thường xuyên rà soát, cập nhập, bổ sung, xây dựng kế hoạch để sẵn sàng đáp ứng có hiệu quả các tình huống dịch có thể xảy ra trên địa bàn. Trước mắt, phải tiếp tục điều tra, truy vết theo dõi các trường hợp tiếp xúc với F1, F2, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ở các tỉnh khác trở về địa phương và kịp thời cách ly phù hợp đối với người trở về từ vùng dịch. Cần phát huy tổ giám sát cộng đồng, thực hiện tốt việc tổ chức giám sát, cách ly tại nhà.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh ở các khu phố, thôn để người dân có ý thức phòng, chống. Tuyên truyền, vận động người dân tổ chức việc hiếu, việc hỷ phù hợp với điều kiện hiện nay... Kiên quyết phản bác lại những thông tin sai trái làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân, nếu cần phải xử lý nghiêm các đối tượng tung tin không đúng sự thật.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường kiểm soát người và phương tiện những nơi tập trung đông người, nhất là chợ, bến xe, siêu thị, khu vui chơi giải trí... Sở Giao thông - Vận tải cần phải kiểm soát người và phương tiện nơi đi, nơi đến, kiên quyết xử phạt những chủ phương tiện kinh doanh vận tải nếu không thực hiện đúng theo các quy định.

Nghiên cứu để chủ động kích hoạt lại khu cách ly cho phù hợp. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, để sẵn sàng ứng phó các tình huống phức tạp hơn, đồng thời tăng cường với các sở ngành chức năng nâng cao năng lực trong phòng, chống dịch của thành phố, phấn đấu thực hiện công tác xét nghiệm ở thành phố nhằm giảm tải ở tuyến tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến thành phố triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch để người dân thành phố nói riêng và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung được đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]