(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-5, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào do đồng chí Thong-Chăn Mạ-ni-xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Sáng 25-5, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào do đồng chí Thong-Chăn Mạ-ni-xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn, Phó Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào và Việt Nam.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chào đón Đoàn công tác của Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác của Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào đến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý, tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian gần đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định: Thanh Hóa là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung bộ của Việt Nam, cửa ngõ thông thương ra biển gần nhất của khu vực phía Tây - Tây Bắc và Đông Bắc Lào.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là một trong số ít địa phương của Việt Nam hội tụ đủ 3 vùng địa lý gồm: miền núi, đồng bằng và ven biển. Trong những năm qua, Thanh Hóa đã phát huy cao độ nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa - Hủa Phăn là hai tỉnh láng giềng có mối quan hệ rất sâu sắc, gắn bó, được hai Đảng, hai Nhà nước đánh giá là tiêu biểu cho hợp tác cấp địa phương giữa hai quốc gia. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022) và 55 năm ngày ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2-5-1967 - 2-5-2022) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, được Trung ương và Nhân dân địa phương hai tỉnh đánh giá cao.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Hai bên đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác 5 năm và hàng năm làm cơ sở triển khai các hoạt động đối ngoại. Đồng thời, hàng năm đều thực hiện công tác trao đổi đoàn cấp cao, triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác là để hai bên cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về công tác cải cách hành chính (CCHC) của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, hai nước Việt Nam - Lào. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa các bộ, ngành cũng như các địa phương của hai nước nói riêng.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Thong-Chăn Mạ-ni-xay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào Thong-Chăn Mạ-ni-xay cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đánh giá cao công tác quản lý chính quyền, CCHC của Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nền hành chính của Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC, quản lý chính quyền cơ sở, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào mong muốn, qua chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa, đoàn sẽ được học tập kinh nghiệm về công tác CCHC và xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào Thong-Chăn Mạ-ni-xay cũng bày tỏ sự xúc động trước mối quan hệ thân thiết, gắn bó dài lâu của hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Đồng chí chân thành cảm ơn đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã đặc biệt quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân và đất nước Lào trong thời gian qua.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả công tác CCHC tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã xác định: “Đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng” là một trong 3 khâu đột phá. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về “Đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng”; UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2020 - 2025 và hàng năm để chỉ đạo triển khai đến các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào việc: Hoàn thiện thể chế, rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tích cực hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số. Chỉ số cải CCHC, chỉ số hài lòng, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công có sự bứt phá mạnh mẽ, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong năm 2022, chỉ số CCHC của tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 10 và chỉ số hài lòng xếp thứ 5, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công xếp thứ 3 trong cả nước.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào Thong-Chăn Mạ-ni-xay mong muốn được tỉnh Thanh Hóa chia kinh nghiệm, các giải pháp thảo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao đổi về công tác cải cách hành chính của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

Trên tinh thần cởi mở, thắm tình hữu nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào đã trao đổi, chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm trong công tác CCHC, như: Cải cách thể chế, xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã, cải cách chế độ công chức, công vụ, cải cách tài chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Các đồng chí: Thong-Chăn Mạ-ni-xay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào và Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào đã trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, mối quan hệ đặc biệt “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Thong-Chăn Mạ-ni-xay và Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào đến tìm hiểu, khảo sát tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào đã đến tìm hiểu, khảo sát tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]